Người đẹp Mỹ đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới, Ngọc Thảo dừng chân ở top 20

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/3/2021 | 5:52:46 AM

Danh hiệu Hoa hậu Hòa bình Thế giới thuộc về người đẹp Mỹ và đại diện của Việt Nam - Á hậu Ngọc Thảo dừng chân ở top 20.

Người đẹp Mỹ đăng quang
Người đẹp Mỹ đăng quang

Tối 27/3, đêm chung kết cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Thế giới) đã diễn ra tại Bangkok (Thái Lan). Cuộc thi nằm trong top 6 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, vốn được tổ chức từ năm 2020 nhưng phải hoãn tới nay vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Theo đó, danh hiệu Hoa hậu thuộc về người đẹp Mỹ. Á hậu 1 của cuộc thi thuộc về người đẹp Philippines và Á hậu 2 là người đẹp Guatemala. Danh hiệu Á hậu 3 thuộc về thí sinh đến từ Indonesia và Á hậu 4 được trao cho người đẹp Brazil. Đại diện của Việt Nam - Á hậu Ngọc Thảo dừng chân ở top 20.

Trong đêm chung kết, đại diện Mỹ - Abena Appiah đã chinh phục được giám khảo và công chúng bởi sự tự tin và phong thái mạnh mẽ của mình. Cụ thể, trong phần thi ứng xử chung cuộc, trước câu hỏi, "Với tình hình đại dịch Covid-19 như hiện nay, bạn chọn phương án đóng cửa đất nước để đảm bảo an toàn cho người dân bất chấp kinh tế suy thoái, hay mở cửa để ổn định kinh tế nhưng chấp nhận nguy hiểm sẽ đến với người dân?", cả 5 người đẹp đều lựa chọn phương án đóng cửa, thực hiện chính sách "nội bất xuất ngoại bất nhập" để bảo vệ sức khỏe người dân. Lý giải về lựa chọn trên, Hoa hậu Mỹ cho biết: "Con người luôn là ưu tiên số một đối với tôi".

Với Hoa hậu Philippines, cô khẳng định việc đóng cửa để bảo vệ sức khỏe con người quan trọng hơn kinh tế. "Tôi luôn lựa chọn đáp án ưu tiên con người. Với tôi, không có người dân cũng không có đất nước, như việc không có người Philippines cũng không có đất nước Philippines, tương tự không có người Thái sẽ không có đất nước Thái Lan" - người đẹp chia sẻ. 

Người đẹp Brazil cho rằng mỗi người đều đặt mục tiêu quan trọng nhất là sức khỏe, không có sức khỏe không làm được bất cứ điều gì. Cô cũng cho rằng khi đại dịch qua đi, mọi người có thể cùng nhau xây dựng, hồi phục nền kinh tế. 

Hoa hậu Indonesia và Guatemala cũng đồng quan điểm đó khi cho rằng, sức khỏe cộng đồng mới là thứ đáng quý nhất.

Ở phần công bố kết quả, Abena Appiah - người đẹp Mỹ đã không giữ nổi bình tĩnh khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Cô bật khóc và người đẹp Philippines - Á hậu 1 của cuộc thi cùng hoa hậu tiền nhiệm - Valentina Figuera tiến lại gần để an ủi. Trong vòng 1 năm tới, Abena Appiah sẽ ở lại Thái Lan để thực hiện vai trò của mình.

Tân Hoa hậu sinh năm 1993, là nhà thiết kế thời trang người Mỹ gốc Ghana. Cô từng đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Ghana 2014 và đại diện cho quốc gia này dự thi Miss Universe 2014. Cô cũng là đại diện của bang New York tại Hoa hậu Thế giới Mỹ 2017. Năm 2020, cô được bổ nhiệm làm Miss Grand của Mỹ.

Ngọc Thảo là thí sinh cuối cùng trình diễn trong top 20. Đại diện Việt Nam trang điểm tông nude, khiến khuôn mặt có phần kém nổi bật hơn đêm bán kết. Cô nàng phát huy mọi khả năng nhờ kỹ năng catwalk đầy chuyên nghiệp. Trong trang phục bikini 2 mảnh, người đẹp khoe trọn đôi chân dài 1,1m cùng số đo 3 vòng nóng bỏng lần lượt là 85-63-92. Phần thể hiện của cô được BGK chấm 8,75 trên thang điểm 10.

Trong đêm thi bán kết, Ngọc Thảo cũng được khen trình diễn áo tắm đẹp, bước đi tự tin và biết làm chủ sân khấu. Trước đó, cô đạt thành tích top 20 người đẹp áo tắm và có tên trong nhóm 10 thí sinh có trang phục đẹp nhất.

Ngọc Thảo sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, hình thể gợi cảm với chiều cao 1,74 m, số đo ba vòng 81-61-95 cm. Với kinh nghiệm trình diễn catwalk chuyên nghiệp, Ngọc Thảo đã thực hiện tốt phần thi này với thần thái cuốn hút cùng những bước đi uyển chuyển trên sân khấu. 

Top 10 Miss Grand International 2020 gồm các đại diện đến từ Malaysia, Cộng hòa Czech, Puerto Rico, Mỹ, Guatemala, Thái Lan, Argentina, Brazil, Indonesia và Philippines. Á hậu Ngọc Thảo dừng chân ở top 20, không tiếp tục bước vào vòng thi trang phục dạ hội.

Top 10 có phần thuyết trình trên nền nhạc ca khúc "Heal The World" của Micheal Jackson. Dàn người đẹp mặc váy trắng, lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống của phụ nữ Thái Lan và phát biểu về hòa bình, sứ mệnh của người trẻ cũng như việc nhân loại cần làm trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như năm qua.

Sau đó, Top 10 trình diễn trang phục dạ hội. Kết thúc phần thi, MC công bố top 5 người đẹp bước vào phần thi ứng xử để tìm ra người giành vương miện Miss Grand International 2020. Top 5 gồm Hoa hậu Mỹ, Hoa hậu Philippines, Hoa hậu Brazil, Hoa hậu Indonesia và Hoa hậu Guatemala. Đây đều là những gương mặt được đánh giá cao ngay từ những ngày đầu cuộc thi.

(Theo VOV)

Các tin khác

Sáng 20/4, tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái tổ chức hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 - năm 2024 và Tọa đàm “Ứng dụng công nghệ số, công nghệ AI để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập”.

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống tại lễ kỷ niệm 1085 năm vua Ngô Quyền định đô tại Cổ Loa.

Tối 19/4, huyện Đông Anh (Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng vương, định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).

Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục