Học sinh lớp 4 giành giải đặc biệt thi sưu tầm tem

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/4/2021 | 2:24:15 PM

Vượt qua hơn 1,2 triệu bài dự thi hợp lệ, thí sinh Lê Hoàng, học sinh lớp 4C2 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã xuất sắc giành giải đặc biệt Cuộc thi Sưu tầm và tìm hiểu tem “Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem bưu chính”.

Ban Tổ chức trao giải đặc biệt của cuộc thi tặng thí sinh Lê Hoàng.
Ban Tổ chức trao giải đặc biệt của cuộc thi tặng thí sinh Lê Hoàng.

Sáng 12-4, tại TP Hải Phòng, Hội đồng Đội T.Ư, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội Tem Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi Sưu tầm và tìm hiểu tem bưu chính năm 2021.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Việt Nam qua con tem bưu chính”, cuộc thi đã trải qua năm tháng triển khai, thu hút hơn 1,2 triệu bài dự thi hợp lệ của thiếu nhi cả nước tham gia. Nội dung cuộc thi xoay quanh truyền thống vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS, Đội TNTP Hồ Chí Minh, những hy sinh, đóng góp to lớn của thế hệ trẻ trong đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội T.Ư, cho biết: "Thông qua những con tem bưu chính, cuộc thi sẽ tuyên truyền, giáo dục, khơi gợi lòng tự hào dân tộc, hun đúc tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm của thế hệ măng non, trở thành động lực để các em thi đua học tập, rèn luyện".

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao một giải đặc biệt, hai giải nhất, bốn giải nhì, mười giải ba và 20 giải khuyến khích tặng các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu với tổng giá trị gần 100 triệu đồng.

Trong đó, giải đặc biệt đã thuộc về thí sinh Lê Hoàng, học sinh lớp 4C2 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Lê Chân, TP Hải Phòng); hai giải nhất thuộc về các thí sinh: Lê Trọng Hiếu, lớp 9/2, Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai); Lê Minh Đức, lớp 5H7, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng).

(Theo NDĐT)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục