Mù Cang Chải: Ra mắt dòng họ Phạm tự quản về nếp sống văn hóa

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/9/2021 | 8:43:50 AM

YênBái - Thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải) vừa ra mắt mô hình dòng họ Phạm tự quản về nếp sống văn hóa ở khu dân cư.

Việc ra mắt mô hình dòng họ Phạm tự quản về nếp sống văn hóa ở khu dân cư sẽ góp phần vận động thành viên tích cực tham gia xây dựng các danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh.
Việc ra mắt mô hình dòng họ Phạm tự quản về nếp sống văn hóa ở khu dân cư sẽ góp phần vận động thành viên tích cực tham gia xây dựng các danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh.

Hiện thị trấn Mù Cang Chải có trên 50 hộ gia đình họ Phạm. Các hộ đều là những hộ gia đình gương mẫu đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa mới tại khu dân cư. 100% các hộ chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, thực hiện nghiêm các hương ước, quy ước khu dân cư gắn với xây dựng đời sống văn hóa. 

Hàng năm, 100% hộ đều đạt gia đình văn hóa tại khu dân cư, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. 

Việc ra mắt mô hình dòng họ Phạm tự quản về nếp sống văn hóa ở khu dân cư là một mô hình có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, vận động những thành viên trong dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn hóa trong cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư. 

Đồng thời, vận động thành viên tích cực tham gia xây dựng các danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, khơi dậy lòng nhân ái, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, phát huy sức mạnh cộng đồng và tinh thần tự quản trong khu dân cư, trong dòng họ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội huyện vùng cao Mù Cang Chải. 
Thanh Chi

Tags Mù Cang Chải ra mắt dòng họ Phạm tự quản nếp sống văn hóa

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục