“Liên hoan phim Việt Nam 2021” trao giải trực tuyến

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/9/2021 | 2:37:07 PM

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sự kiện điện ảnh lớn nhất cả nước diễn ra trong năm nay sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Theo kế hoạch ban đầu, "Liên hoan phim Việt Nam 2021” sẽ diễn ra tại Huế từ ngày 12 đến 16-9-2021. Tuy nhiên do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Cục Điện ảnh đã thống nhất lùi lịch tổ chức sự kiện này sang tháng 11-2021. Cũng vì lý do đó, thời gian nhận phim dự thi cũng được kéo dài hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu. Phía Ban tổ chức cũng đã lên một số phương án tổ chức Liên hoan trong trường hợp đến gần tháng 11 mà dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.

Mới đây, Ban chỉ đạo và Ban tổ chức Liên hoan phim đã quyết định điều chỉnh lại kế hoạch tổ chức sự kiện. Cụ thể, Liên hoan phim năm nay sẽ cơ bản được tổ chức theo hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Cùng với việc không tổ chức lễ khai mạc, Liên hoan lần này cũng sẽ tổ chức trao giải trực tuyến. 

Một số hoạt động khác trong khuôn khổ Liên hoan sẽ gói gọn từ ngày 18 đến 20-11-2021. Trong đó, tiêu biểu là triển lãm trưng bày và trực tuyến "Thừa Thiên Huế, điểm đến của các nhà làm phim". Phim tham dự Liên hoan phim cũng sẽ chiếu, phát sóng trực tuyến trên sóng VTV và nền tảng kỹ thuật số VTVgo.

(Theo ANTD)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục