Phát động thi vẽ tranh thiếu nhi “Chiếc ô-tô mơ ước” lần thứ 11

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/10/2021 | 9:17:32 AM

Ngày 5/10, Công ty Ô-tô Toyota Việt Nam (TMV) cùng hệ thống đại lý trên toàn quốc phối hợp Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng chính thức phát động Cuộc thi vẽ tranh quốc tế Toyota “Chiếc ô-tô mơ ước” lần thứ 11.

Bức tranh đoạt giải nhất Cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô-tô mơ ước” năm 2020. (Ảnh: Công ty ô-ô Toyota Việt Nam cung cấp)
Bức tranh đoạt giải nhất Cuộc thi vẽ tranh “Chiếc ô-tô mơ ước” năm 2020. (Ảnh: Công ty ô-ô Toyota Việt Nam cung cấp)

Cuộc thi từ lâu đã trở thành sân chơi bổ ích và lý thú, giúp khơi dậy niềm đam mê và tạo cơ hội cho các em học sinh giao lưu với bạn bè quốc tế. Các thí sinh sẽ thể hiện năng khiếu hội họa, sự sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú về một chiếc ô-tô hoặc phương tiện giao thông giúp con người di chuyển trong tương lai, ước mơ về một phương tiện có thể trở thành hiện thực, không đơn thuần chỉ là phương tiện trong mơ.

Các tác phẩm dự thi thuộc 2 thể loại: Tác phẩm vẽ tay và tác phẩm đồ họa, các em học sinh có thể lựa chọn một trong hai hình thức, nộp tác phẩm trực tiếp cho Ban Tổ chức theo đường bưu điện.

Cuộc thi năm nay tiếp tục được tổ chức dành cho các em học sinh dưới 15 tuổi trên cả nước ở 3 nhóm tuổi (dưới 7 tuổi, 8 - 11 tuổi và 12 đến dưới 15 tuổi) tại 2 vòng thi. Ở cấp quốc gia, thí sinh gửi bài dự thi từ nay đến hết ngày 28/12/2021, kết quả dự kiến được công bố vào tháng 2/2022. Ở cấp quốc tế, Ban tổ chức sẽ chọn ra 9 bức tranh xuất sắc nhất để tham gia cuộc thi quốc tế tại Nhật Bản vào tháng 2/2022.

Cuộc thi vẽ tranh "Chiếc ô-tô mơ ước” được Tập đoàn ô-tô Toyota Nhật Bản tổ chức thường niên kể từ năm 2004. Tại Việt Nam, kể từ năm học 2011 - 2012, sân chơi này trở thành một trong những cuộc thi vẽ tranh quy mô lớn nhất toàn quốc, với khoảng 5 triệu tranh dự thi sau 10 năm tổ chức. Tại cuộc thi quốc tế tổ chức ở Nhật Bản, Việt Nam vinh dự là một trong những quốc gia đạt nhiều thành tích cao với 1 giải Vàng, 1 giải Bạc, 1 giải Đồng và 4 giải Khuyến khích.

(Theo Nhân dân)

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục