Giải thưởng Quả cầu Vàng 2022 vẫn sẽ diễn ra dù NBC không phát sóng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/10/2021 | 1:20:02 PM

Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood không thông báo chi tiết về cách thức các giải thưởng sẽ được công bố, hoặc liệu có tổ chức một lễ trao giải theo hình thức trực tiếp hay không.

Giải thưởng Quả cầu Vàng vẫn sẽ diễn ra, ngay cả khi kênh truyền hình NBC không phát sóng lễ trao giải thưởng thường niên của "kinh đô điện ảnh" Mỹ Hollywood.

Đó là thông báo được Hiệp hội Báo chí nước ngoài tại Hollywood (HFPA), đơn vị tổ chức sự kiện này, đưa ra ngày 15/10.

Theo tổ chức trên, những người chiến thắng tại giải thưởng Quả cầu Vàng (dành cho điện ảnh và truyền hình) năm tới sẽ được công bố vào ngày 9/1/2022.

Tuy nhiên, HFPA không thông báo chi tiết về cách thức các giải thưởng sẽ được công bố, hoặc liệu có tổ chức một lễ trao giải theo hình thức trực tiếp hay không.

Dự kiến danh sách các đề cử sẽ được công bố ngày 13/12 tới.

[Vì sao NBC sẽ không phát sóng lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2022?]

Lễ trao giải Quả cầu Vàng là sự kiện mở màn cho chuỗi các giải thưởng hào nhoáng của Hollywood, là nơi tụ hội của nhiều ngôi sao hạng A và những bữa tiệc xa hoa.

HFPA đảm nhiệm vai trò "cầm cân nảy mực" của giải thưởng Quả cầu Vàng. Tuy nhiên, tổ chức này lâu nay hứng chịu rất nhiều "búa rìu dư luận" về cáo buộc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, vi phạm đạo đức và tham nhũng.

Tháng Năm vừa qua, kênh truyền hình NBC đã quyết định sẽ không phát sóng lễ trao giải thưởng này nhằm hưởng ứng làn sóng phản đối lịch sử thiếu đa dạng và minh bạch của sự kiện.

Các hãng phim lớn của Hollywood cũng đình chỉ hợp tác với HFPA, trong khi các ngôi sao như Tom Cruise và Scarlett Johansson đã chỉ trích tổ chức này, thậm chí Cruise đã gửi trả lại 3 cúp Quả cầu Vàng mà anh từng đoạt giải.

Các nền tảng phát hành phim trực tuyến như Netflix và Amazon Studios cũng tuyên bố sẽ không làm việc với HFPA cho đến khi tổ chức này có nhiều cải cách "có ý nghĩa" và "đáng kể" hơn để xứng tầm với vị thế của chính HFPA.

Mặc dù những bất mãn tại Hollywood đối với HFPA đã âm ỉ từ cách đây nhiều năm, nhưng những căng thẳng chỉ thực sự bùng nổ sau khi một báo cáo đăng trên báo Los Angeles Times tháng 2 vừa qua chỉ ra rằng HFPA có 87 thành viên, nhưng trong đó không có ai là người da màu.

Để xoa dịu dư luận, trong tháng này, HFPA đã kết nạp thêm 21 thành viên mới (trong đó 29% là người da màu) trong động thái mà họ gọi là "lứa mới đa dạng nhất" trong lịch sử 78 năm tồn tại của tổ chức, đồng thời lên kế hoạch cho  sự mở rộng tương tự trong năm tới.

HFPA cũng đã tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác kéo dài 5 năm với Hiệp hội vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) để "tăng tính đa dạng, công bằng và hòa nhập trong ngành công nghiệp giải trí toàn cầu."

Bên cạnh đó, Bộ Quy tắc đạo đức sửa đổi cũng cấm các thành viên hiệp hội nhận quà tặng hay các hình thức hối lộ khác.

Hiệp hội sẽ thuê các cố vấn trên cơ sở đa dạng, bình đẳng và hòa nhập; xây dựng đường dây nóng và thuê công ty độc lập điều tra những cáo buộc tiêu cực trong tương lai./.

(Theo Vietnam+)

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục