Tìm thấy đồng xu hiếm 1.200 năm tuổi hình hoàng đế La Mã cổ đại

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/4/2022 | 10:12:02 AM

Đồng bạc quý hiếm 1.200 năm tuổi có hình Charlemagne, một trong những bức chân dung duy nhất được biết đến của vị hoàng đế Lã Mã cổ đại.

Đồng xu tuổi đời hơn 1.200 năm tuổi có hình hoàng đế cổ đại Charlemagne hiếm hoi.
Đồng xu tuổi đời hơn 1.200 năm tuổi có hình hoàng đế cổ đại Charlemagne hiếm hoi.

Người đàn ông Pháp này muốn xây nhà nhưng thiếu tiền mặt, anh chợt nhớ rằng mình được thừa hưởng một bộ sưu tập tiền xu từ ông nội của mình, một nông dân ở vùng Paris. Sau khi xem qua bộ sưu tập của ông, anh đã phát hiện ra đồng xu có hình hoàng đế cổ đại Charlemagne và đưa nó lên bán đấu giá trên eBay.

Frank Pohle, giám đốc của Route Charlemagne, một nhóm bảo tàng thành phố ở Aachen, Đức, cho biết: "Chúng tôi nghe nói có một đồng tiền xu bán trên eBay Pháp có thể là đồng tiền thật của Charlemagne. Bảo tàng đã quyết định tham gia cuộc đấu giá.” 
 
Hoàng đế Charlemagne (cai trị năm 768 đến năm 814 sau Công nguyên), còn được gọi là Charles Đại đế, là vua của người Frank và trở thành người cai trị đầu tiên thống nhất Tây và Trung Âu sau sự sụp đổ của Đế chế La Mã phương Tây vào thế kỷ thứ năm sau Công nguyên do quyền lực chính trị của ông, sức mạnh quân sự và mối quan hệ chặt chẽ với Vatican, Charlemagne đã lên ngôi hoàng đế của người La Mã vào ngày Giáng sinh năm 800 sau Công nguyên .

Bức chân dung cũng tiết lộ rằng, Charlemagne có khuôn mặt tròn, một bộ ria mép và một cái cổ ngắn, đây là một chi tiết được người viết tiểu sử của Charlemagne cho biết.

Pohle cho biết, việc đưa chân dung của ông ấy lên đồng xu có đường kính 1,9 cm có liên quan đến tham vọng của ông ấy. Đồng tiền xu là một bản sao khá hay của những gì các hoàng đế La Mã đã làm trong thời đại của họ ... để sử dụng tiền như một phần cho mục đích tiếp thị của riêng họ.

Chỉ có khoảng 50 đồng tiền denarii riêng lẻ mang chân dung Charlemagne được tạo ra trong cuộc đời của ông. Hầu hết denarii chỉ có tên của mình trên đó, không có chân dung.

Pohle cho biết, mặt sau của đồng xu có hình một tòa nhà, có cây thánh giá Cơ đốc giáo và giống như sự pha trộn giữa một ngôi đền La Mã và một nhà thờ.

Nó được đúc khi nào?

Các chuyên gia bảo tàng Đức đã xác định rằng, đồng xu 1,5 gram có thể được đúc ở Aachen do tầm quan trọng của thành phố, vì đó là nơi Charlemagne sinh ra và sau đó qua đời. Nhưng ngày đúc của nó là không rõ ràng. Sau khi lên ngôi hoàng đế La Mã, ông không sử dụng ngay danh hiệu "Hoàng đế Augustus" được tìm thấy trên đồng xu.

Ông Pohle nói: "Mặc dù ông ấy đã đăng quang vào năm 800, nhưng ông ấy đã không sử dụng danh hiệu đó cho đến năm 812. Nó có liên quan đến các mối quan hệ ngoại giao với Byzantium, còn được gọi là Byzantine hoặc Đế chế Đông La Mã. Thay vào đó, Charlemagne sử dụng danh hiệu "Hoàng đế thống trị Đế chế La Mã".

Cuối cùng, vào năm 812, Đế chế Byzantine công nhận quyền hoàng đế của Charlemagne, vì vậy ông bắt đầu sử dụng danh hiệu được tìm thấy trên đồng xu, biến đây thành ngày có thể cho việc đúc tiền. Đồng tiền này cũng có thể được đúc vào năm 813, khi con trai của Charlemagne, Louis the Pious, được chỉ định làm đồng hoàng đế và cũng có loại tiền đúc tương tự.

Pilekić cho biết: "Charlemagne bị ốm trong ba đến bốn năm cuối đời, tức là khoảng năm 810-814, và đặc biệt lo lắng về tương lai của đế chế. Ông ấy chỉ còn lại một người con trai, người mà ông đã bổ nhiệm làm đồng hoàng đế vào năm 813. Một giả thuyết cho rằng bức chân dung đúc tiền được tạo ra vào năm cuối đời của ông. Đó là, vào thời điểm mà ông có thể đang phấn đấu cho một sự kế vị có trật tự".

Một ý kiến ​​khác cho rằng "những đồng xu này được thiết kế đặc biệt để kỷ niệm dịp đăng quang của hoàng đế và do đó không thực sự dùng làm tiền như những đồng denarii khác của Charlemagne, tồn tại với số lượng lớn hơn đáng kể mà không có chân dung và tước hiệu hoàng gia.

Thật khó để nói đồng xu này trị giá bao nhiêu vào thời điểm đó. Pohle cho biết thêm: "Số lượng bạc khá thấp, nhưng nếu bạn có 12 đến 20 denarii, bạn có thể mua được một con bò."
(Theo VTC)

Các tin khác

Nhiều người cho rằng chó, mèo hay các loài thú cưng khác được nuôi, không lo nghĩ nhiều. Nhưng thực chất, làm loài gì cũng không dễ dàng bởi có những cái khó, cái khổ riêng, điều đó được nhà văn Trần Ðức Tiến thể hiện qua tác phẩm “Làm mèo” (NXB Kim Ðồng). Câu chuyện dành cho thiếu nhi nhưng cũng khiến người lớn phải ngẫm nghĩ.

Cổ vật mũ quan triều Nguyễn kèm hộp đựng được Công ty CP Tập đoàn Sunshine đấu giá thành công tại Tây Ban Nha.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký Văn bản số 3088/UBND-VH về việc đồng ý tiếp nhận hai cổ vật triều Nguyễn do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine hiến tặng với mục đích bảo quản, lưu giữ và trưng bày.

Olivia Rodrigo trình diễn tại lễ trao giải Grammy.

Ban tổ chức lễ trao giải Grammy 2022 đã xướng tên nhóm Rock kỳ cựu Foo Fighters khi họ giành được 3 giải Album Rock hay nhất, Bài hát Rock hay nhất và Màn trình diễn Rock xuất sắc nhất.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022 có chủ đề:

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang nêu tại hội nghị về công tác tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2022 do tỉnh vừa tổ chức.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục