VTV6 dừng phát sóng sau 15 năm

  • Cập nhật: Thứ bảy, 1/10/2022 | 6:10:20 AM

Hàng loạt biên tập viên kỳ cựu của VTV từng làm việc tại VTV6 đã chia sẻ tình cảm luyến tiếc trước việc kênh truyền hình dành cho giới trẻ VTV6 sẽ chính thức đóng kênh, dừng phát sóng từ 0h ngày 1-10, sau 15 năm hoạt động.

Vậy là những chương trình truyền hình quen thuộc dành cho giới trẻ như Chai thủy tinh, Xưởng thời trang, Dám sống, Những phụ nữ có gu, Cầu vồng… sẽ "đứt duyên" với khán giả từ đây.

Biên tập viên Thư Hiền (Hiền Cua) của VTV24 chia sẻ với phóng viên báo chí tình cảm luyến lưu, buồn tiếc khi chỉ sau hôm nay VTV6 - nơi chị đã gắn bó 9 năm tuổi trẻ của mình bên những đồng nghiệp tài năng - chính thức giải thể.

Chị khẳng định việc đóng kênh truyền hình này là nỗi buồn của rất nhiều người từng làm việc ở đây chứ không phải riêng chị.

Ngày cuối cùng của VTV6, một chiếc ghế đặc biệt, sặc sỡ với họa tiết "chăn con công", và quen thuộc với khán giả truyền hình được trưng bày để mọi người có thể chụp hình kỷ niệm cùng chiếc ghế này.

Biên tập viên Thư Hiền cho biết đó là chiếc ghế trong chương trình Quán thanh xuân - một chương trình âm nhạc được đầu tư, tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả của đội ngũ VTV6.

Chiếc ghế được trưng bày với ẩn ý rằng kênh này chính là thanh xuân của rất nhiều người, có lẽ không chỉ là những phóng viên, biên tập viên làm việc ở đây, mà còn là thanh xuân của chính khán giả nhiều thế hệ.

VTV6 là "Kênh truyền hình Thanh thiếu niên" của Đài truyền hình Việt Nam, sản xuất các chương trình có nội dung dành cho thế hệ trẻ, khai thác mọi khía cạnh trong đời sống, văn hóa của giới trẻ, với những người dẫn chương trình hầu hết đều là những người trẻ tuổi.

Đây cũng là kênh tường thuật trực tiếp chính các sự kiện thể thao của Đài truyền hình Việt Nam.

Theo thông tin từ vtv.vn, ngày 29-4-2007, VTV6 chính thức phát sóng thử nghiệm với thời lượng 3 tiếng/ngày, rồi nâng dần số giờ phát sóng lên 24 tiếng/ngày.

Đến năm 2008, Trung tâm Thanh thiếu niên VTV6 chính thức được đổi tên thành Ban Thanh thiếu niên VTV6.

Nhưng kể từ ngày 8-9-2022, theo quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Truyền hình Việt Nam được quy định trong nghị định số 60/2022/NĐ-CP do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh ký ban hành thì Ban Thanh thiếu niên không còn nằm trong hệ thống phòng, ban của Đài Truyền hình Việt Nam.

(Theo TTO)

Các tin khác
Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Lễ rước Mẫu sang sông trong Lễ hội đền Đông Cuông, huyện Văn Yên.

Việc bảo tồn và khai thác hiệu quả giá trị văn hoá bản địa đã trở thành một xu hướng quan trọng trong việc phát triển du lịch bền vững. Với sự đa dạng về văn hóa bản địa, Yên Bái không chỉ thu hút du khách, bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, mà còn là một điểm đến lý tưởng để khám phá và trải nghiệm văn hóa độc đáo của địa phương.

Độc giả nhỏ tuổi lựa chọn các ấn phẩm tại Phố sách Hà Nội.

Hôm nay (21-4), đánh dấu 10 năm nước ta tổ chức Ngày Sách Việt Nam (2014-2024) và sau này được nâng tầm lên là Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (từ năm 2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục