Tối 6-10, khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ II tại tỉnh Thái Nguyên

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2022 | 5:45:35 PM

20 giờ tối nay (6-10), tại quảng trường Võ Nguyên Giáp (TP. Thái Nguyên), Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II chính thức khai mạc với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Dao - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển”.

Các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ 14 tỉnh tham gia tổng duyệt Ngày hội biểu diễn chương trình nghệ thuật chủ để “Giấc mơ Mặt trời” vào tối 5-10.
Các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên đến từ 14 tỉnh tham gia tổng duyệt Ngày hội biểu diễn chương trình nghệ thuật chủ để “Giấc mơ Mặt trời” vào tối 5-10.

Lễ Khai mạc có sự tham gia của trên 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng người dân tộc Dao của 14 tỉnh tham gia Ngày hội. Điểm nhấn của Lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Giấc mơ Mặt trời” gồm 3 chương, với 12 cảnh có kết cấu xuyên suốt, hòa trộn các hình thức diễn xướng nghệ thuật tổng hợp, như: Ca, múa, nhạc, diễn xướng dân gian, hoạt cảnh, diễn kịch hình thể, hiệu ứng cổ động…

Trước đó, tối 5-10, phát biểu tại buổi tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội, đã ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị phối hợp và các nghệ nhân, diễn viên tham gia tập luyện. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị thực hiện chương trình tiếp thu những ý kiến đóng góp, tiếp tục soát xét, hoàn thiện chương trình đảm bảo chất lượng cao nhất để Lễ Khai mạc thành công tốt đẹp.

Sau chương trình tổng duyệt, Ban Tổ chức Ngày hội cùng Hội đồng nghệ thuật và các cơ quan, đơn vị liên quan cũng đã họp và đưa ra ý kiến đóng góp để hoàn thiện Chương trình. Các ý kiến tập trung vào một số nội dung như: Cần chỉnh sửa một số hình ảnh minh họa, âm thanh, lời bình, ánh sáng, trang phục của các diễn viên cho chính xác, phù hợp…

Lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ II sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 6-10, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp và được phát trực tiếp trên kênh VTV5, Đài truyền hình Việt Nam; Đài Phát thanh – truyền hình Thái Nguyên; kênh VOV4, Đài Tiếng nói Việt Nam và nối sóng với Đài Phát thanh - Truyền hình của 13 tỉnh tham gia Ngày hội. Lễ Khai mạc cũng được Báo Thái Nguyên tường thuật trực tuyến tại địa chỉ https://baothainguyen.vn/

(Theo Báo Thái Nguyên)

Các tin khác

'Ông già và biển cả' là một tác phẩm văn học kinh điển, được đánh giá cao bởi cả giới phê bình và công chúng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thành phố Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay tưng bừng các hoạt động văn hoá văn nghệ khắp địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phầndần hình thành nên nét văn hóa đặc trưng riêng có của thành phố tỉnh lỵ.

Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin tại chương trình

Chương trình Nghệ thuật tại Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng có sự tham gia, trình diễn của các nghệ sĩ, ca sỹ nổi tiếng hàng đầu Việt Nam và thành phố. Dự kiến gồm NSND Thanh Lam, Thu Phương, Tùng Dương, NSND Khánh Hòa, Phương Linh, Phạm Thu Hà, Isacc, Hòa Minzy, Erik, cùng gần 1.000 nghệ sỹ, diễn viên...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục