Trao hai kỷ lục thế giới về ấm tử sa cho bà Ngô Thị Thanh Tâm

  • Cập nhật: Thứ hai, 29/5/2023 | 9:02:06 AM

Bà Ngô Thị Thanh Tâm xác lập kỷ lục thế giới về bộ sưu tập ấm chén tử sa "Tâm trà diệu bảo" ở các niên đại có số lượng nhiều nhất thế giới.

Ông Nguyễn Văn Viễn - Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng Kỷ lục thế giới cho bà Ngô Thị Thanh Tâm (giữa).
Ông Nguyễn Văn Viễn - Viện trưởng Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam và bà Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc - tổng thư ký Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng Kỷ lục thế giới cho bà Ngô Thị Thanh Tâm (giữa).

Được sự ủy quyền của Liên minh Kỷ lục thế giới và Hiệp hội Kỷ lục thế giới (WRA), Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng Kỷ lục thế giới cho bà Ngô Thị Thanh Tâm vào sáng 28-5, tại TP.HCM.

Bộ sưu tập ấm tử sa được xác lập gồm có 1.000 ấm tử sa và nhiều bộ chén được làm từ nguyên liệu quý hiếm.

Bà Ngô Thị Thanh Tâm cho biết đã bén duyên và bắt đầu sưu tầm ấm chén trà từ năm 1993, khi bà sinh sống và làm việc tại Đài Loan.

Hơn 30 năm qua, bà không ngừng sưu tầm thêm những bộ ấm trà mới để làm phong phú bộ sưu tập Tâm trà diệu bảo của mình.


Bà Ngô Thị Thanh Tâm bên bộ sưu tập ấm tử sa.

Ấm chén tử sa được làm từ đất sét tử sa khai thác ở vùng Nghi Hưng (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Điểm đặc biệt là dùng ấm tử sa pha trà sẽ cho ra nước trà thơm ngon hơn so với các loại ấm thông thường.

Pha trà bằng ấm chén tử sa ngon nhờ đặc tính giữ nhiệt đặc biệt của đất tử sa khi được các nghệ nhân chế tác.

Dịp này, Hiệp hội Kỷ lục thế giới (có trụ sở tại Hong Kong) cũng trao tặng bằng Kỷ lục thế giới cho bộ sưu tập "Tâm trà diệu bảo" cho bà Tâm.

Trước đó, bà Tâm xác lập Kỷ lục Việt Nam vào tháng 4-2022 và đến tháng 10-2022 bà xác lập Kỷ lục châu Á cho bộ sưu tập "Tâm trà diệu bảo".

Với tình yêu dành cho trà và niềm đam mê sưu tập ấm trà, dịp này bà Ngô Thị Thanh Tâm phát hành cuốn sách Tâm trà diệu bảo giới thiệu đất nung ấm tử sa, lý do người mê trà thích dùng ấm trà tử sa, hình ảnh và thông tin chi tiết về bộ sưu tập ấm trà tử sa.

Trước đó, bà Tâm đã phát hành quyển sách Trà Duyên giới thiệu 180 dáng ấm tiêu biểu cùng niềm đam mê của bà dành cho trà, để lan tỏa tình yêu trà dành cho mọi người.

(Theo TTO)

Các tin khác
Đoàn ghe Nghinh Ông trên biển Cần Giờ, TPHCM

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay diễn ra liên tục từ ngày 27-9 đến 3-10, là dịp kỷ niệm 110 năm hình thành Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và 10 năm ngày lễ hội chính thức được đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Chiều 24/9, Bảo tàng tỉnh phối hợp với Trung tâm Lưu trữ, Thư viện tỉnh tổ chức trưng bày Chuyên đề “Bác Hồ với quê hương Yên Bái” nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2023).

Ca khúc “Ngày Bác về” của nhà báo, nhạc sĩ Tào Khánh Hưng do ca sĩ Giàng Hoa, Đoàn Văn công Quân khu 1 thể hiện đạt Giải Nhì Cuộc thi Sáng tác âm nhạc tỉnh Yên Bái năm 2023.

Nhà báo Tào Khánh Hưng – Phó Tổng biên tập Báo Xây dựng (Bộ Xây dựng) là một trong 3 tác giả đã vinh dự đạt giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi Sáng tác âm nhạc tỉnh Yên Bái năm 2023 với chủ đề "Yên Bái 65 năm làm theo lời Bác” và "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phóng viên Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với tác giả để hiểu rõ hơn về quá trình ra đời của ca khúc “Ngày Bác về” của anh.

Những hình ảnh rực rỡ mùa trung thu chỉ có ở Tuyên Quang

Người được mệnh danh “thần đồng thơ” một thuở tiết lộ: “Tôi có đến 3 bài thơ về trăng đều viết vào dịp trung thu. Đó là bài “Trông trăng”; “Trăng sáng sân nhà em”; “Trăng ơi từ đâu đến”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục