Văn Yên nỗ lực nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/6/2023 | 7:45:52 AM

YênBái - Đi đôi với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thời gian qua, huyện Văn Yên còn quan tâm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng; tích cực thực hiện công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn nghệ thể thao ở cơ sở.

Tiết mục tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục các dân tộc do thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tổ chức.
Tiết mục tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục các dân tộc do thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên tổ chức.

Vừa qua, Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục các dân tộc đã diễn ra sôi nổi trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Văn Yên. Hội diễn đã thu hút đông đảo các đối tượng tham gia, bao gồm nghệ nhân, diễn viên văn nghệ quần chúng ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các tiết mục ca, múa, nhạc, tiểu phẩm đều được các đội chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian của các dân tộc sinh sống trên địa bàn. 

Nội dung tập trung vào các chủ đề: ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại; tình yêu quê hương, đất nước; xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, con người Văn Yên "Nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập”… Qua đó, không chỉ mang đến không khí vui tươi, phấn khởi, giúp mọi người quên đi những giây phút lao động, làm việc mệt nhọc mà còn giúp hiểu hơn về lịch sử, văn hóa quê hương, đất nước. 

Chị Đặng Thị Hương, thôn Tân Thịnh, xã An Thịnh - thí sinh tham dự Hội diễn cho biết: "Chúng tôi rất vui và phấn khởi bởi Hội diễn không chỉ là sân chơi nghệ thuật bổ ích mà còn là nơi giao lưu văn hóa, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống dân tộc, duy trì và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng trong nhân dân". 

Chị Hương cho rằng, đây cũng là dịp để những diễn viên không chuyên, những tài năng trẻ đang hoạt động nghệ thuật trong toàn huyện có cơ hội giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác biên tập, dàn dựng và biểu diễn. Từ đó, nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn phục vụ công chúng tại địa phương, góp phần nâng cao đời sống văn hóa cơ sở, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội trên địa bàn toàn huyện. 


Huyện cũng đã có kế hoạch tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng và Trình diễn trang phục các dân tộc cấp huyện, lựa chọn tiết mục xuất sắc tham gia hội diễn toàn tỉnh. 

Đi đôi với tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thời gian qua, huyện Văn Yên còn quan tâm đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao (TDTT) quần chúng; tích cực thực hiện công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ở cơ sở; thường xuyên tổ chức các chương trình văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của địa phương và ngành; tổ chức các giải thi đấu thể thao vào các dịp lễ, tết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11)… 

Hiện tại, hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có sân luyện tập TDTT và nhà văn hóa đa năng có sức chứa hàng trăm người. Huyện đã thành lập được hàng trăm câu lạc bộ thể thao và đội thể thao với hàng nghìn vận động viên tham gia hoạt động tích cực. 

Anh Nguyễn Cao Cường - người dân thị trấn Mậu A chia sẻ: "Đã từ nhiều năm nay, ngày nào người dân trong tổ dân phố chúng tôi cũng tổ chức thi đấu bóng chuyền hơi hoặc đánh cầu lông, buổi tối thì tổ chức văn nghệ, đời sống tinh thần được nâng lên rõ rệt”.

Để tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần và chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, huyện Văn Yên xác định tiếp tục phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT trong mọi tầng lớp nhân dân; củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao; tập trung phát triển, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ văn nghệ, TDTT ở cơ sở, các loại hình tập luyện, thi đấu TDTT quần chúng phù hợp với đặc điểm từng đối tượng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao hiệu quả phong trào TDTT ở các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trường học trên địa bàn. 

Đồng thời, chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng vận động viên để trở thành những nhân tố nòng cốt của địa phương tham gia các giải thi đấu thể thao của tỉnh, khu vực và toàn quốc…   

Hồng Oanh

Tags Văn Yên An Thịnh đời sống tinh thần hội diễn văn nghệ thể thao

Các tin khác
Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Đội văn nghệ xung kích bản Tu San, xã Nậm Có biểu diễn tiết mục múa khèn Mông trong Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc.

Với trên 90% dân số là đồng bào Mông nên người dân xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải rất quan tâm gìn giữ các giá trị văn hoá truyền thống như: vũ điệu múa khèn, độc tấu sáo, nhị, kèn môi, kèn lá, hát dân ca, dân vũ, ném pao; các lễ hội Gầu tào, Lễ mừng cơm mới...

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại Lễ phát động Giải báo chí về tiết kiệm năng lượng.

Bộ Công Thương xác định tập trung đẩy mạnh tiết kiệm năng lượng, coi sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là vấn đề quan trọng, cấp bách, góp phần đảm bảo đủ nguồn điện phát triển kinh tế-xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục