Festival biển Nha Trang khép lại, Khánh Hòa đón 150.000 lượt khách

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/6/2023 | 8:59:39 AM

Tối 6-6, chương trình bế mạc Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023 với chủ đề 'Khánh Hòa - Khát vọng phát triển' mang đến cho người dân, du khách nhiều cảm xúc.

Chương trình bế mạc Festival biển Nha Trang diễn ra tối 6-6
Chương trình bế mạc Festival biển Nha Trang diễn ra tối 6-6

Đến từ sớm để xem đêm bế mạc, chị Nguyễn Ngọc Thanh (du khách Bình Định) chia sẻ: "Tuy trước khi diễn ra đêm bế mạc trời có mưa nhưng gia đình bốn người chúng tôi vẫn đến đây để xem đêm diễn này. Từ đêm khai mạc đến nay tôi đều đến quảng trường 2 Tháng 4 xem và rất thích vì chương trình được đầu tư công phu, hoành tráng".

Chị Thanh còn cho hay gia đình đã lên lịch tham quan Nha Trang vào đúng kỳ Festival để vừa tắm biển vừa có thể trải nghiệm các hoạt động, lễ hội. Điều làm chị ấn tượng nhất chính là màn trình diễn drone light và chuỗi hàng ẩm thực ven biển Trần Phú, với đa dạng các món ăn vùng miền được chế biến tại chỗ.

Bạn Lê Bích Trâm (người dân TP Nha Trang) thì chia sẻ rằng Festival biển năm nay quay trở lại nên nhiều người háo hức khi đây là chương trình thương hiệu của Khánh Hòa. 

Những ngày này đường sá Nha Trang nhộn nhịp, xe cộ chật kín, khiến Trâm có cảm giác thành phố rất sống động.

Tại lễ bế mạc, ông Đinh Văn Thiệu - phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết kỳ Festival biển có hơn 70 chương trình, trong 4 ngày lễ hội có nhiều loại hình về văn hóa nghệ thuật, thể thao, kinh tế du lịch, hội thảo, vui chơi hấp dẫn.

Nhiều sự kiện được tổ chức với quy mô, xứng tầm với kỳ festival lần thứ 10; lần đầu tiên sân khấu hiện đại được dựng về phía biển; lễ khai mạc sống động với 1.653 thiết bị bay không người lái trên bầu trời đêm; chương trình diễu hành "Áo dài xuống phố" của gần 6.000 phụ nữ tỉnh xác lập kỷ lục Việt Nam...

"Festival biển Nha Trang mang đến cho người dân và du khách nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau về một vùng đất và con người giàu bản sắc văn hóa truyền thống, năng động", ông Thiệu nói.

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, trong 4 ngày diễn ra Festival biển Nha Trang (từ ngày 3 đến 6-6), lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở Nha Trang - Khánh Hòa rất đông. Cụ thể, toàn tỉnh đã đón 150.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 16.600 lượt khách quốc tế và hơn 133.400 lượt khách nội địa. Công suất phòng lưu trú ước đạt 78,8%. 

Bên cạnh đó, tỉnh còn đón hơn 450.000 lượt khách tham quan, vui chơi giải trí. 

Tham gia chương trình bế mạc có hàng nghìn người dân địa phương, du khách cùng hàng trăm diễn viên quần chúng và các ca sĩ nổi tiếng như: Ngô Kiến Huy, Ali Hoàng Dương, Hiền Thục, Thu Minh…

Sau tuyên bố bế mạc Festival biển năm 2023, cả quảng trường 2 Tháng 4 ngập tràn trong màn pháo hoa lung linh. Hàng nghìn người cùng nhau thưởng thức những phút giây cuối cùng của một mùa Festival thành công rực rỡ. Tất cả cùng nhau mong chờ mùa Festival biển 2025 sẽ sớm quay trở lại. 

Đưa drone light thành thương hiệu của Khánh Hòa

Ông Nguyễn Minh Thắng - phó giám đốc Công ty CP giải pháp kinh doanh Corex (đơn vị thực hiện drone light) - chia sẻ rằng sau màn trình diễn trong đêm khai mạc, hiện đơn vị đang lên kế hoạch xây dựng drone light thành sản phẩm, thương hiệu điểm đến quốc tế của du lịch Khánh Hòa.

Trong đó sẽ xây dựng đề án "Lễ hội vịnh ánh sáng quốc tế Ever Glamour Nha Trang" với mục tiêu trở thành sự kiện du lịch quốc tế thường niên, bên cạnh Festival biển Nha Trang.

(Theo TTO)

Các tin khác
Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại thôn Nà Khà, xã Minh Xuân.

Thiết thực kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế lao động và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), từ ngày 22 đến 26/4, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên tổ chức tuyên truyền lưu động tại các xã Khánh Thiện, Minh Xuân, Khánh Hòa, Phúc Lợi và thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên.

Các mẫu tem trong bộ tem

Ngày 26-4-2024, Bộ Thông tin- Truyền thông sẽ phát hành bộ tem chủ đề “Hà Nội 12 mùa hoa”.

Hồ Thác Bà (Ảnh minh họa)

Nhằm lựa chọn những tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về nội dung tư tưởng, giá trị nghệ thuật phản ánh về vùng đất, con người Yên Bình trên chặng đường 77 năm xây dựng và phát triển, huyện Yên Bình phát động cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật với chủ đề “Yên Bình đổi mới, phát triển, hội nhập”.

- Thiết thực kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục