Bộ Công an phát động Giải báo chí “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/6/2023 | 5:23:07 PM

YênBái - Chiều 8-6, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì chương trình gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023) và phát động giải báo chí với chủ đề “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025.

Chương trình gặp mặt được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Bộ Công an, trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự tại điểm cầu Yên Bái có Đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo Ban Giám đốc Công an tỉnh cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, đội ngũ nhà báo và những người làm trong công tác báo chí cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; làm tốt hơn nữa chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân. Bộ trưởng Công an gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới đội ngũ các nhà báo và những người làm công tác báo chí, luôn xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, cùng nhau chung sức, đồng lòng vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Bộ Công an cũng đã phát động Giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025.


Đại tá Lê Việt Thắng – Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí của tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Ban giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cũng đã tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các cơ quan báo chỉ tỉnh, đại diện các cơ quan báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023).


Đại tá Lê Việt Thắng – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Việt Thắng – Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ nhà báo và những người làm báo của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn thời gian qua đã có sự phối hợp chặt chẽ với lực lương Công an tỉnh làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là các cơ quan báo chí đã kịp thời biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông… giúp lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng đại diện các cơ quan báo chí tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Lê Việt Thắng – Giám đốc Công an tỉnh mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm làm tốt hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền và tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, công an các huyện, thị, thành phố phối hợp cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí và hoạt động của ngành. Đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tích cực tham gia Giải báo chí với chủ đề "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025 do Bộ Công an phát động.

Đức Toàn

Tags Bộ Công an giải báo chí bình yên cuộc sống

Các tin khác
Cổng chính vào Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng.

Tối 17/4, tại sân khấu Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 tổ chức Chương trình nghệ thuật “Hội tụ non sông”, chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Chương trình nghệ thuật sử thi

Tối 16/4, tại Khu di tích kiến trúc nghệ thuật Quốc gia Đền Thánh Nguyễn (xã Gia Thắng và Gia Tiến, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), UBND huyện Gia Viễn khai mạc Lễ hội Đền Thánh Nguyễn năm 2024. Đây là lễ hội gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp và truyền thuyết về Thiền sư Nguyễn Minh Không.

Các đại biểu tham gia chương trình.

Chiều 16-4, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội), Hội đồng Giải Báo chí quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVIII - năm 2023. Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ loại, có 1.827 tác phẩm đủ điều kiện tham gia Giải Báo chí quốc gia kỳ này.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại phiên họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Sở Tài chính sớm có văn bản hướng dẫn xây dựng về kinh phí, trên cơ sở nguyên tắc đảm bảo đúng đủ kinh phí cho hoạt động kỷ niệm; các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng tối 10/10/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục