Bản đồ Việt Nam làm bằng cây tăm giang lập kỷ lục thế giới

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/12/2023 | 8:42:32 AM

Mô hình Bản đồ Việt Nam do gần 12.000 người tham gia thực hiện với hơn 115.000 cây tăm giang của kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long được xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục thế giới.

Ông Trần Hoàng (bìa phải) - thường trực Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - và ông Dương Duy Lâm Viên (bìa trái) - tổng thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam - trao bằng kỷ lục thế giới cho kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long
Ông Trần Hoàng (bìa phải) - thường trực Hội đồng xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - và ông Dương Duy Lâm Viên (bìa trái) - tổng thư ký Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, viện trưởng Viện Kỷ lục Việt Nam - trao bằng kỷ lục thế giới cho kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long

Vừa qua, tại TP.HCM, kiến trúc sư - kỷ lục gia Hoàng Tuấn Long nhận bằng xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục thế giới cho mô hình "Bản đồ Việt Nam" bằng tăm giang.

Cũng với mô hình Bản đồ Việt Nam này, Hoàng Tuấn Long được Liên minh Kỷ lục thế giới trao tặng kỷ lục thế giới với nội dung "Tác giả của Bản đồ Việt Nam - Tác phẩm bằng tăm giang có số lượng người tham gia thực hiện đông nhất thế giới".

Vào tháng 4-2023, nam kiến trúc sư khởi động dự án thực hiện Bản đồ Việt Nam bằng tăm giang tại TP.HCM. Sau đó, anh mang mô hình này đến 10 địa điểm khác nhau tại bốn tỉnh, thành phố gồm TP.HCM, Hà Nội, Thừa Thiên Huế và Vĩnh Phúc.

Trên hành trình này, có gần 12.000 người cùng tham gia cắm hơn 115.000 cây tăm giang để hoàn thiện mô hình.

Bản đồ Việt Nam có kích thước 1,8 x 2,8m, được thực hiện từ cây tăm giang và một số vật liệu sẵn có ở Việt Nam kết hợp cùng công nghệ laser.


Người dân cùng góp sức thực hiện mô hình Bản đồ Việt Nam

Trước đó, ngày 27-8-2022, kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long được xác lập kỷ lục Việt Nam và xác lập kỷ lục châu Á với tác phẩm Vũ trụ Mandala.

Tác phẩm tranh nghệ thuật này với 379 chữ Phạn bài Chú Đại Bi bằng tăm giang, được nhiều người tham gia thực hiện nhất Việt Nam (379 người).

Tác phẩm có kích thước 1,4 x 1,4m với 27.000 tăm tre, thực hiện trong ba tháng.

Vào năm 2020, kiến trúc sư Hoàng Tuấn Long được Liên minh Kỷ lục thế giới (WorldKings) công nhận là người làm nhiều mô hình bằng tăm giang và mica nhất.

T.T (Theo TTO)

Các tin khác
Google vinh danh nghệ thuật Đờn ca tài tử.

Ngày 5/12, Google đổi biểu tượng trang chủ Google Tiếng Việt thành hình ảnh của môn nghệ thuật Đờn ca tài tử.

Vở nhạc kịch 'Đứa con của Yêu tinh' được Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru kết hợp dàn dựng mới ra mắt khán giả Thủ đô.

Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru - Hàn Quốc phối hợp tổ chức cuộc thi 'Sáng tác kịch bản sân khấu cho trẻ em tại Việt Nam'.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao bằng chứng nhận cho cụ bà Phạm Thị Ngọc Cầm.

Bà Phạm Thị Ngọc Cầm, 78 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội, lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: Người cao tuổi nhất có khả năng thực hiện 8 tư thế Aqua Yoga nổi trên mặt nước, xoay 80 vòng dưới nước liên tục.

Các tiết mục đặc sắc đã được 21 trường đại học khu vực phía Bắc mang đến Cuộc thi.

Cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” năm 2023 khu vực phía Bắc chính thức khép lại vào tối ngày 3/12. Sau 3 ngày, các đội tham gia thi đấu, Ban tổ chức đã chọn ra 6 tiết mục xuất sắc để cùng tranh tài tại Vòng Chung kết S.MUSIC 2023, được tổ chức tại Trường Đại học (ĐH) Phenikaa, vào ngày 09-10/12 tới đây.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục