41 tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng văn học nghệ thuật Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ bảy, 2/3/2024 | 12:34:16 PM

YênBái - Ngày 2/3, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt hội viên đầu xuân Giáp Thìn 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2024 và trao Giải thưởng VHNT Yên Bái năm 2023. Dự Hội nghị có Nghệ sĩ nhan dân Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái cho các tác giả đạt giải A.
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Yên Bái cho các tác giả đạt giải A.

Năm 2023, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh đã hoàn thành 6 nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, 10 nhiệm vụ bổ sung do Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao đúng tiến độ, đạt chất lượng cao. 

Hội đã tổ chức có chất lượng và hiệu quả 20 cuộc triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật phục vụ tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của ngành và địa phương; phối hợp tổ chức thành công 3 cuộc thi, 4 trại sáng tác VHNT, 4 chuyến đi thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh... 

Với sự nỗ lực sáng tạo trong sáng tác ở cả 9 chuyên ngành VHNT, trong năm 2023, các hội viên của Hội đã đoạt 72 giải thưởng, trong đó có 6 giải thưởng quốc tế, 21 giải thưởng cấp Trung ương, 4 giải thưởng cấp khu vực và 41 giải thưởng cấp tỉnh. 

Năm 2024, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện tốt 6 nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 188-CTr/TU của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Đồng thời tích cực phát động, động viên các tác giả sáng tạo các tác phẩm có chất lượng cao tham gia các giải báo chí, triển lãm, liên hoan, cuộc thi cấp quốc tế, toàn quốc, khu vực và của tỉnh… 

Tại Hội nghị, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Yên Bái đã vinh dự được Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động VHNT năm 2023; tiến hành trao giải thưởng VHNT năm 2023 cho 41 tác phẩm, bộ tác phẩm của 41 tác giả, nhóm tác giả, trong đó có: 4 giải A, 7 giải B, 11 giải C, 19 giải Khuyến khích.

Nhân dịp này, 12 hội viên cũng đã được trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VHNT, Hội tặng giấy khen cho 10 hội viên xuất sắc và trao quyết định kết nạp 3 hội viên mới.

Hoài Anh

Tags Yên Bái giải thưởng văn học nghệ thuật

Các tin khác
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Tại chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", Trung ương Đoàn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chính thức phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

'Ông già và biển cả' là một tác phẩm văn học kinh điển, được đánh giá cao bởi cả giới phê bình và công chúng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thành phố Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay tưng bừng các hoạt động văn hoá văn nghệ khắp địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phầndần hình thành nên nét văn hóa đặc trưng riêng có của thành phố tỉnh lỵ.

Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục