Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 16

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/3/2024 | 9:53:23 AM

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 16, năm 2023-2024 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Lễ trao Giải dự kiến diễn ra vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 tới đây.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 16 tiếp nhận tác phẩm dự thi đến ngày 31/7/2024.
Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 16 tiếp nhận tác phẩm dự thi đến ngày 31/7/2024.

Đối tượng dự Giải bao gồm tất cả các nhà báo chuyên hoặc không chuyên nghiệp, cộng tác viên, thông tin viên các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Tác phẩm tham gia Giải phải có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng thời, tác phẩm cần truyền tải được các nội dung liên quan đến công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh của Mặt trận Tổ quốc các cấp; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác giám sát cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; về Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10.

Ngoài ra, các tác phẩm có thể phản ánh trung thực tình hình chính trị, văn hóa, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và các sự kiện lớn của đất nước, các địa phương; tình cảm, nguyện vọng, việc làm tốt đẹp của các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, người tiêu biểu trong các dân tộc, người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp thiết thực cho khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; phản bác các luận điểm, thông tin sai trái, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả thực hiện 5 chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; công tác xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" hay các phong trào thi đua "Đoàn kết sáng tạo", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", các hoạt động "Đền ơn, đáp nghĩa", Tháng cao điểm "Vì người nghèo"...

Các loại hình báo chí dự Giải gồm: báo in, báo điện tử, báo nói (phát thanh), báo hình (truyền hình), ảnh báo chí. Các thể loại gồm: bài nghiên cứu, phản ảnh, phỏng vấn, ghi chép, phóng sự, phóng sự ngắn (phát thanh - truyền hình), phim tài liệu, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, tọa đàm, điều tra, bút ký báo chí, bình luận, chuyên luận, ảnh báo chí (không bao gồm video clip trên báo điện tử).

Tác phẩm dự Giải phải được các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước đăng tải từ ngày 21/9/2022 đến 31/7/2024. Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm. Số thành viên của 1 nhóm tác giả không quá 7 người. Đặc biệt, những tác phẩm đã được trao giải trong các cuộc thi cấp địa phương, ngành hoặc liên ngành ở Trung ương vẫn được quyền dự Giải.

Ban tổ chức tiếp nhận tác phẩm đến hết ngày 31/7 tới đây theo địa chỉ: Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc", cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số 46 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Các tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được xem xét chấm, bình chọn để trao nhiều giải thưởng như: giải Đặc biệt trị giá 30 triệu đồng, giải A - 15 triệu đồng, giải B - 10 triệu đồng, giải C - 5 triệu đồng, giải Khuyến khích - 3 triệu đồng.

Thông tin chi tiết, đầy đủ về thể lệ Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 16 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam, lần lượt tại các địa chỉ www.mattran.org.vnwww.hoinhabaovietnam.vn.

(Theo NDO)

Các tin khác
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Tại chương trình nghệ thuật với chủ đề “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông", Trung ương Đoàn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chính thức phát động cuộc thi tìm hiểu truyền thống “80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân”.

'Ông già và biển cả' là một tác phẩm văn học kinh điển, được đánh giá cao bởi cả giới phê bình và công chúng.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố và 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Thành phố Yên Bái dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay tưng bừng các hoạt động văn hoá văn nghệ khắp địa bàn, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phầndần hình thành nên nét văn hóa đặc trưng riêng có của thành phố tỉnh lỵ.

Tỉnh đoàn Yên Bái trao quà các lưu học sinh Lào đang học tập tại Yên Bái.

Trường Cao đẳng Yên Bái, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh, Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh vừa tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ Việt - Lào và ra mắt Câu lạc bộ “Kết nối thế hệ”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục