Tranh tả lễ hội xuân thời Nguyễn

  • Cập nhật: Chủ nhật, 9/2/2025 | 8:09:29 AM

Vua triều Nguyễn dự hội xuân, người dân chơi đánh đu, trẩy hội trước Kỳ Đài được thể hiện qua tranh.

Tác phẩm vẽ theo lối sơn thủy bằng mực nho và màu nước trên giấy, kích thước 70x80 cm.
Tác phẩm vẽ theo lối sơn thủy bằng mực nho và màu nước trên giấy, kích thước 70x80 cm.

Không khí lễ hội ngày đầu năm ở Huế đầu thế kỷ 20 được tái hiện qua bức họa Thuận Hóa tiết nhất chi nhật (Ngày Tết ở Thuận Hóa). Năm 2021, một nhà sưu tập tư nhân người Pháp đã mua tác phẩm với mức 151.000 HKD tại phiên của Sotheby's Hong Kong. Theo thông tin từ nhà đấu giá, tranh do các họa sĩ của xưởng vẽ hoàng cung Huế thực hiện, có niên đại từ năm 1900 đến 1910, tương ứng thời vua Thành Thái và Duy Tân.


Lễ hội trong bức vẽ diễn ra ở khu vực trước Kỳ Đài. Hội xuân có hoàng đế, các cung phi, quan binh triều đình tham dự. Vua mặc áo vàng, ngồi ở giữa tầng hai trên thuyền Tế Thống, bên phải là Khâm sứ Pháp. Xung quanh, người dân tập trung đông để chơi leo cột mỡ, vòng đu quay ở bên phải Nghinh Lương Đình, đua ghe tại sông Hương, đấu voi - hổ trước Phu Văn Lâu.

Ông Nguyễn Phước Hải Trung - phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho rằng đây là tư liệu thú vị, góp phần cung cấp những thông tin về Huế xưa. Tác phẩm mang lối vẽ lúc bấy giờ, chủ yếu tả chi tiết, ít chú ý đến phối cảnh. Trong sách Tết Hoàng cung (2021), ông Hải Trung nhận định tâm điểm của bức họa là cuộc chiến giữa sáu con voi và một con hổ.


Cảnh đấu voi trong lễ hội ngày Tết đầu thế kỷ 20 tại Huế.

Theo Mộc bản triều Nguyễn, sáng ngày mồng một tháng Giêng, vua sẽ mặc áo hoàng bào đi đến cung hoàng thái hậu chúc Tết. Sau đó, hoàng đế ngự điện Thái Hòa, nhận lễ lạy mừng của quân thần và ban tiền thưởng cho các quan. Từ ngày mồng ba Tết, vua đi du xuân, thăm thầy dạy, sư trưởng của mình. Hoàng đế cũng thăm viếng lăng tẩm, chùa đền bên ngoài kinh thành để tìm hiểu đời sống nhân dân. Mùng bảy, lễ Hạ tiêu (hạ nêu) và Khai ấn được cử hành. Kết thúc chín phát súng trên kỳ đài, các quan viên mở hộp đựng ấn triện, tượng trưng công việc của năm mới bắt đầu.

Sách Souvenirs de Hué (Hồi ký Huế) của tác giả mang hai dòng máu Pháp - Việt Michel Đức Chaigneau (1803-1894) từng cho biết lễ hội đón năm mới ở Huế kéo dài khoảng mười ngày. Lễ thượng nêu, đóng ấn và hạ nêu, khai ấn là các hoạt động định kỳ. Trong những ngày Tết ở kinh thành, khắp nơi đều có tiếng pháo nổ. Mọi người đổ ra đường đi dạo, xem kịch, tham gia các trò như đánh đu, chơi bài ăn tiền.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Hát quan họ trên thuyền.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội Xuân năm 2025.

Quang cảnh lễ khai Hội Xuân Yên Tử 2025.

Ngày 7/2 (tức mồng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Cung Trúc Lâm Yên tử, xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đã diễn ra Lễ khai hội Xuân Yên Tử năm 2025.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật trong Đêm Thơ Nguyên Tiêu năm Quý Mão-2023. (Ảnh minh họa)

Đại diện của Hội Nhà Văn Việt Nam cho hay việc Ngày Thơ lần đầu được tổ chức tại Ninh Bình là chủ trương của Hội nhằm đưa sự kiện đến gần hơn với công chúng cả nước.

Người dân tấp nập mua mâm lễ Tam sên dâng lên Thần Tài.

Ngày vía Thần Tài – ngày 10 tháng Giêng Âm lịch hàng năm là một trong những ngày quan trọng trong văn hóa một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Vào ngày này, người dân thường mua đồ lễ dâng lên ban thờ Thần Tài, mua vàng hoặc các vật phẩm theo tín ngưỡng để cầu tài lộc cho một năm mới làm ăn thuận lợi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục