Sau hơn 9 tháng triển khai thi công, Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với Đại đoàn quân Tiên Phong” tại Ngã 5 Đền Giếng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng do Quân ủy Trung ương (Bộ Quốc phòng) công đức xây dựng đã chính thức khánh thành sáng 8/4 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ).
Theo dòng chảy của thời gian, những giá trị văn hóa truyền thống ở Yên Bái không bị mai một mà ngày càng được bảo tồn phát huy, với sự đóng góp quan trọng của người cao tuổi - những kho tàng "sống" ở cộng đồng. Đây chính là hành trang, là nền tảng để xây dựng một Yên Bái “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.
Sở hữu khối tài sản giá trị 1,1 tỷ USD, ngôi sao nhạc pop Taylor Swift là một trong số ít nghệ sĩ đã tích lũy được khối tài sản đáng kể chỉ bằng hoạt động âm nhạc. Cô cũng đã đóng góp khá lớn cho các hoạt động từ thiện từ số tiền kiếm được.
Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết trong thời gian qua, Bộ đã phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý phim vi phạm pháp luật, phim có nội dung, hình ảnh đường lưỡi bò phi pháp, ảnh hưởng đến an ninh văn hóa, chủ quyền quốc gia Việt Nam.
5 năm sau thành công của phim điện ảnh đầu tay "Pháp sư mù", Huỳnh Lập mới quyết định tái xuất đường đua phim chiếu rạp với bộ phim mới có tựa đề "Nhà gia tiên".
Bộ phim tình cảm lãng mạn ăn khách 'Mai' đã đạt được một cột mốc mới với doanh thu 2 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và châu Âu chỉ sau hai tuần ra rạp, theo cây bút Nancy Tartaglione trên trang Deadline.com.
YênBái - Trong 3 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh Yên Bái đã thực hiện luân chuyển 21.756 lượt sách, đạt 27,1% kế hoạch năm.
YênBái - Vừa qua, tại xã Mường Lai, huyện Lục Yên, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã tổ chức khởi công xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng thuộc Dự án bảo tồn văn hoá truyền thống dân tộc Tày.
Sáng 4/4, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra lễ trao giải Phát triển Văn hóa đọc lần thứ VI. 30 tập thể và cá nhân có nhiều sáng tạo, thành tựu trong kết nối, phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đã được trao giải thưởng.
YênBái - Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức nhiều hoạt động, tập trung vào chủ đề “Ứng dụng công nghệ số, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao hiệu quả đọc sách và học tập” và thông điệp “Sách hay cần bạn đọc”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”
YênBái - Cộng đồng người Thái sinh sống tập trung nhiều nhất ở vùng Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ, là cộng đồng dân tộc còn lưu giữ khá nhiều nét văn hóa đặc sắc trong cuộc sống đời thường. Bên cạnh những lễ hội như Hạn Khuống, Lễ hội Xên mường, Lễ hội cúng Mẹ lúa…, người Thái còn có Lễ hội Xên Đông hay còn gọi là Lễ hội cúng Rừng.
Nhà văn, nhà báo Trần Mai Hạnh đột ngột qua đời chiều 2/4 tại TP.HCM ở tuổi 81 khi ông đang cùng người em trai, nhà báo Trần Mai Hưởng trong hành trình thăm đồng đội, đồng nghiệp, thăm lại chiến trường xưa.
YênBái - Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, đa dạng hóa các hình thức văn hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa đi vào chiều sâu, góp phần quảng bá, giới thiệu nét văn hóa đặc sắc, danh lam, thắng cảnh của tỉnh đến với bạn bè quốc tế.
YênBái - Ngày 1/4/2024, tại thôn Háng Chua Xay, xã Chế Cu Nha (huyện Mù Cang Chải) vừa phát hiện thêm 15 khối đá khắc cổ. Địa điểm mới phát hiện đá chạm khắc cổ nằm ở độ cao khoảng 1.000m so với mực nước biển và cách trụ sở UBND xã khoảng 4 km đường chim bay về hướng Đông.
Ngày 2-4, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động cuộc thi Ảnh nghệ thuật Hà Nội mở rộng và cuộc thi Sáng tác ca khúc “Thanh âm Hà Nội” chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).
Cuốn sách “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Việt Nam” vừa ra mắt, đã tập trung làm sáng tỏ lịch sử hình thành và ý nghĩa, đồng thời góp phần truyền bá tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương.
Ngày 1/4, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Quảng Nam, các lãnh đạo đại diện cơ quan Ban, Ngành tỉnh Quảng Nam đã gặp mặt Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 họp triển khai các công tác chuẩn bị cho các hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi.
YênBái - Vừa qua, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên đã tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình và miếu Bản Phố.
Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh được Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2022
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của các tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước năm 2022.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2082/VPCP-KGVX ngày 29/3/2024 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc gửi Hồ sơ "Mo Mường" và "Nghệ thuật Chèo" trình UNESCO.
Tối 30/3, chương trình nghệ thuật "Tây Ninh - Khúc hát tự hào" đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen. Chương trình do Báo Nhân Dân và tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức nhằm hướng tới kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Chiều 29-3, tại thành phố Đà Nẵng, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị truyền thông về Chương trình khai mạc Năm du lịch và Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Tuyên Quang lần thứ 3 năm 2024.
Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực, khuyến khích các tập thể, cá nhân tích cực tham gia tuyên truyền thông tin đối ngoại thông qua các tác phẩm, sản phẩm mang hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, trí tuệ Việt Nam đến với thế giới, cũng như đưa thế giới đến với Việt Nam.
YênBái - "Đừng thấy nhiều hoa mà phân tâm, đừng thấy nhiều bướm mà phản ý, hoa đẹp cũng chỉ hái một bông, bướm xinh cũng chỉ ghép một cặp". Tiếng kèn của người Dao đỏ ở xã Tân Phượng, huyện Lục Yên là niềm vui, niềm hạnh phúc lứa đôi nên chỉ sử dụng trong lễ cưới xin và lễ cấp sắc mà không sử dụng trong các lễ hội, ma chay như nhiều dân tộc khác.
YênBái - Ở Yên Bái, người Mông có dân số khoảng trên 110.000 người, đứng thứ tư về số dân trong tỉnh gồm 4 nhóm chính là: Mông Hoa, Mông Đen, Mông Trắng và Mông Si. Trong đó, người Mông Hoa và Mông Si chiếm đa số và đều cư trú chủ yếu tập trung trên các triền núi cao ở huyện vùng cao Mù Cang Chải, Trạm Tấu và các xã vùng cao huyện Văn Chấn, Văn Yên.