Yên Bái: Kế hoạch tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018

  • Cập nhật: Thứ tư, 31/10/2018 | 10:08:47 AM

YênBái - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 303 về tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư nhân kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018).

Nhân dân tổ 32, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tham gia môn bóng chuyền hơi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2017 (Ảnh: Nguyễn Thanh)
Nhân dân tổ 32, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái tham gia môn bóng chuyền hơi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2017 (Ảnh: Nguyễn Thanh)


Các địa phương tổ chức Ngày hội gắn với việc triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với các nội dung chính như: tổ chức tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của MTTQ Việt Nam; tổ chức các diễn đàn nhân dân; đánh giá kết quả Cuộc vận động; tổ chức biểu dương, khen thưởng; phát động thi đua chào mừng đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao...

Thông qua việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới đất nước; về lịch sử vẻ vang và sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; về vai trò của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  giao ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” cùng cấp hướng dẫn các cơ sở, khu dân cư tổ chức tốt các hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo”, các hoạt động "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018).

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018 được tổ chức ở khu dân cư hoặc liên khu dân cư đảm bảo thiết thực. Phần lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung tổ chức phần hội nhằm thu hút sự tham gia đông đảo của người dân, hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn dân cư.

Tổ chức Ngày hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo khí thế thi đua, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cộng đồng dân cư. Việc tổ chức Ngày hội đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tránh hình thức, lãng phí.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư sẽ đồng loạt tổ chức vào ngày 18/11/2018 (Chủ nhật). Nếu trong điều kiện thực tế khu dân cư không tổ chức được vào ngày 18/11 thì có thể tổ chức trước một ngày, vào ngày 17/11/2018 (thứ Bảy).

(Theo Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái)

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Công tác tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được thực hiện công phu, khoa học

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi làm việc với Bộ TN&MT và cơ quan liên quan về tổng hợp, tiếp thu ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 4/4.

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian qua, việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tỉnh Yên Bái triển khai tích cực, đã có 52.805 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục