UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch tháng 5 năm 2019

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/4/2019 | 4:02:39 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động du lịch tháng 5 năm 2019.

Festival dù lượn
Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ” tại đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải là một trong những hoạt động hấp dẫn nhất du khách hằng năm. (Ảnh: minh họa)

Theo Kế hoạch, các hoạt động du lịch trong tháng 5 bao gồm: Chương trình nghệ thuật Sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái dự kiến tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày (18 và 19/5) nhằm giới thiệu những tiết mục văn nghệ truyền thống do các nghệ nhân, diễn viên quần chúng của các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và diễn viên của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn.

Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái”, trong đó lựa chọn 120 ảnh đẹp giới thiệu về danh lam thắng cảnh và những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mông tỉnh Yên Bái; tái hiện không gian chợ quê với 07 gian hàng mô phỏng kiến trúc nhà truyền thống dân tộc Mông, trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Các hoạt động du lịch mùa nước đổ năm 2019 sẽ diễn ra tại đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải trong ngày 25 và 26/5, gồm: Lễ khai mạc Festival dù lượn "Bay trên mùa nước đổ”; tổ chức bay trình diễn, bay đôi cho du khách trên những thửa ruộng bậc thang mùa nước đổ do các phi công trong và ngoài nước thực hiện; tổ chức gian hàng trưng bày, bán các sản phẩm đặc sản địa phương như: khèn Mông, mật ong, rượu thóc La Pán Tẩn, chè Púng Luông... và trưng bày, giới thiệu sách, ấn phẩm du lịch; Hội thi múa khèn, múa khăn; tổ chức các tour du lịch cộng đồng.

Cũng trong tháng 5, tại khu vực đỉnh Tà Xùa, xã Bản Công, tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí cho huyện Trạm Tấu sửa lối mòn, lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn; xây dựng điểm dừng chân; hệ thống lan can tại khu vực nguy hiểm; bố trí địa điểm có diện tích đủ lớn để du khách nghỉ ngơi và tổ chức hoạt động cắm trại.

Để tổ chức tốt các hoạt động du lịch, văn hóa đảm bảo đa dạng, phong phú, thể hiện được những nét đặc trưng của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái gắn với các di sản văn hóa, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động phải có sự gắn kết chặt chẽ, tôn vinh được bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn tỉnh; các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và trật tự, an toàn xã hội.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai tốt các nội dung trên; các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện. 

Thanh Thủy

Tags Du lịch Yên Bái Trạm Tấu Mù Cang Chải đèo Khau Phạ

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Công tác tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được thực hiện công phu, khoa học

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi làm việc với Bộ TN&MT và cơ quan liên quan về tổng hợp, tiếp thu ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 4/4.

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian qua, việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tỉnh Yên Bái triển khai tích cực, đã có 52.805 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục