Yên Bái thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/6/2021 | 4:21:56 PM

YênBái - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 154 thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

ảnh minh họa
ảnh minh họa

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa đối ngoại nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh địa phương, con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”, những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trong tỉnh, từng bước nâng cao uy tín, vị thế, hình ảnh của tỉnh Yên Bái với các địa phương trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 154 thực hiện Chiến lược Văn hóa đối ngoại của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo Kế hoạch, tỉnh sẽ triển khai những nhiệm vụ chủ yếu như: tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác văn hóa đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Yên Bái tới các đối tác, du khách trong và ngoài nước thông qua các chương trình, lễ hội văn hóa, du lịch nghệ thuật; triển khai các hoạt động hợp tác về văn hóa giữa tỉnh Yên Bái với các địa phương trong và ngoài nước; đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại...



Thu Trang

Tags Yên Bái chiến lược văn hóa đối ngoại giai đoạn 2021 - 2025

Các tin khác
Quang cảnh Hội nghị.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội (lần 2) đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Dự thảo Luật Đất đai hoàn thiện được Chính phủ gửi sang Quốc hội gồm 16 chương, 247 điều, trong đó tăng 3 mục, bổ sung mới 24 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo lấy ý kiến Nhân dân.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: Công tác tổng hợp, tiếp thu ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã được thực hiện công phu, khoa học

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi làm việc với Bộ TN&MT và cơ quan liên quan về tổng hợp, tiếp thu ý kiến nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi), chiều 4/4.

Sở TN&MT tỉnh Yên Bái đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thời gian qua, việc triển khai lấy ý kiến của nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã được tỉnh Yên Bái triển khai tích cực, đã có 52.805 lượt ý kiến góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục