Bắt đầu giải trừ kho vũ khí hoá học của Syria

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/10/2013 | 8:06:38 AM

Đoàn chuyên gia giải trừ quân bị quốc tế đã đến Syria ngày 1-10 để tiến hành nhiệm vụ tiêu huỷ kho vũ khí hoá học của Syria.

Đoàn xe chở chuyên viên Tổ chức Cấm vũ khí hoá học đến Syria.
Đoàn xe chở chuyên viên Tổ chức Cấm vũ khí hoá học đến Syria.

Reuters cho biết 20 chiếc xe của Liên Hiệp Quốc chở các chuyên gia, thiết bị và chuyên viên an ninh đã đi qua biên giới Libăng và đến Syria lúc 18g30 (giờ Việt Nam). Đây là lần đầu tiên Tổ chức Cấm vũ khí hoá học (OPCW) được yêu cầu vô hiệu hoá kho vũ khí hoá học của một quốc gia trong quá trình xung đột.

Theo lịch trình, BBC cho biết các chuyên gia OPWC sẽ thảo luận về những công tác hậu cần tại Bộ Ngoại giao Syria trước khi khảo sát các điểm cất giữ vũ khí hoá học để đưa ra đánh giá. Sau đó họ sẽ tiêu huỷ những thiết bị dùng để pha trộn chất độc và đầu đạn để chứa chúng. Theo thoả thuận giữa Nga và Mỹ thì công tác này phải hoàn thành trước tháng 11. Một số kho vũ khí sẽ được di dời an toàn ra khỏi Syria để bị vô hiệu hoá, trong khi số khác sẽ được tiêu huỷ ngay trong nước.

Dù chính phủ Syria tuyên bố sẽ hợp tác với phái đoàn chuyên gia, được thành lập sau một thoả thuận giữa Nga và Mỹ đã được Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua; giới quan sát nhận định sứ mệnh của phái đoàn OPCW sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo BBC, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết 7 trong số 19 địa điểm lưu trữ vũ khí hoá học của chính phủ hiện đang là vùng có chiến sự. Do vậy việc các thanh sát viên tiếp cận những khu vực này sẽ không dễ dàng.

Kho vũ khí hoá học của Syria được cho là gồm ít nhất 1.000 tấn chất độc thần kinh sarin, các chất khí gây bỏng chứa lưu huỳnh (sulphur mustard) và nhiều hoá chất bị cấm khác. Trước đó, báo cáo của đoàn thanh tra vũ khí hoá học LHQ cho biết chất sarin đã được sử dụng trong trận chiến ở ngoại ô thủ đô Damascus hôm 21-8 khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Trong tháng, Syria đã đệ trình danh mục kho vũ khí hoá học của mình cho OPCW. Một quan chức OPCW trả lời AFP hôm 30-9 rằng: “Vào thời điểm này thì chúng tôi chưa có ló do để ngờ vực thông tin do chính quyền Syria cung cấp”.

(Theo TTO)

Các tin khác
Tổng thống Putin phát biểu tại một hội nghị của Nhóm BRICS ở Saint Petersburg.

Học viện Quốc tế Đoàn kết Tinh thần và Hợp tác của Nga đã đề cử trao Giải Nobel Hòa bình cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đám đông biểu tình bên ngoài trụ sở quốc hội ở thủ đô Washington D.C ngày 1/10 kêu gọi các nhà lập pháp thông qua ngân sách.

Trong ngày đầu tiên chính phủ Mỹ bị đóng cửa sau khi quốc hội bất đồng về ngân sách, hàng loạt địa điểm tham quan nổi tiếng ngày 1/10 đã bị đóng cửa và các cơ quan liên bang không thiết yếu phải tạm dừng hoạt động.

Nhiều khách du lịch đã bày tỏ sự ngạc nhiên và thất vọng trước sự việc này.

Người dân Sudan biểu tình

Chính phủ Sudan ngày 30/9 cho biết cảnh sát nước này đã bắt giữ khoảng 700 người trong cuộc bạo loạn kéo dài suốt tuần qua và là tình trạng bất ổn tồi tệ nhất tại miền Trung nước này suốt nhiều năm qua, trong bối cảnh làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Omar al-Bashir vẫn tiếp diễn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục