Sứ quán Nga tại Libya bị tấn công

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/10/2013 | 1:37:59 PM

Hàng chục người biểu tình giận dữ đã cố gắng xông vào sứ quán Nga tại Tripoli vào ngày 3/10, sau khi có thông tin một phụ nữ Nga đã giết chết một sỹ quan cảnh sát Libya.

Hãng thông tấn AFP dẫn lời các nhân chứng cho hay người biểu tình đã phá một chiếc xe đậu trước tòa sứ quán và phá cổng vào của tòa nhà. Nhân viên an ninh đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ các nhà ngoại giao bên trong sứ quán.

 

Sau đó, họ đã giải tán được đám đông những người biểu tình, sơ tán các nhân viên ngoại giao Nga và bảo vệ tòa sứ quán. Theo AFP có vẻ như không có ai bị thương trong vụ việc.

 

Theo hãng thông tấn Lana của Libya, sau đó Thủ tướng Libya Ali Zeidan và Ngoại trưởng Mohamed Abdelaziz đã tới sứ quán Nga để kiểm tra thiệt hại.

 

Cũng theo hãng thông tấn này, tòa nhà chỉ bị “thiệt hại nhẹ”.

 

Dẫn nguồn tin Bộ Nội vụ, Lana cho biết thêm, giới chức trách đã lập tức tiến hành điều tra và đang truy lùng những kẻ tấn công.

 

Tron khi đó, hãng thông tấn AP dẫn lời một quan chức Libya giấu tên cho biết, những kẻ tấn công đã trèo qua tường của tòa sứ quán từ 3 hướng khác nhau, nổ súng và phá hủy cổng sắt của tòa sứ quán. 5 người đã bị thương trong vụ việc. 1 người sau đó đã thiệt mạng.

 

Cũng theo người này, những kẻ tấn công đã hạ cờ Nga ở ban công của một tòa nhà. Tuy nhiên, chúng không vào được bên trong các tòa nhà sứ quán.

 

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận vụ tấn công trên đài phát thanh Ekho Moskvy và cho biết, theo thông tin ban đầu, không có nhân viên người Nga nào bị thương trong vụ việc.
 

Vụ việc xảy ra 2 ngày sau khi có thông tin trái chiều về hoàn cảnh dẫn đến cái chết của một sỹ quan quân đội ở quận Souk Juma tại Tripoli.

 

Một số nguồn tin cho biết một phụ nữ Nga đã giết sỹ quan này vì đã tham gia vào cuộc nổi dậy năm 2011 chống chính quyền của cố lãnh đạo Gadhafi. Một số nguồn tin khác lại cho biết người phụ nữ là vợ của người bị chết và động cơ là do mâu thuẫn hôn nhân.
 

Năm ngoái, lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Benghazi, miền đông Libya, cũng bị tấn công vào đúng đêm ngày 11/9, khiến đại sứ Mỹ và 3 người Mỹ khác thiệt mạng.

 

Nhiều tháng qua, đã xảy ra hàng loạt vụ giết hại nhắm vào các nhà hoạt động, thẩm phán và nhân viên an ninh ở Libya. Vào hôm qua, các tay súng tại Benghazi đã bắn chết một sỹ quan hải quân và cậu con trai 7 tuổi của ông rồi trốn khỏi hiện trường. Hầu hết các vụ giết hại này được cho là có liên quan đến các phe phái vũ trang, với mục đích là trả thù.

 

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Hội nghị các nhà Lãnh đạo các nền Kinh tế APEC lần thứ 21 sẽ diễn ra từ 7-8/10/2013.

Dân số thế giới dự kiến sẽ tăng thêm từ 10 đến 11 tỷ người vào cuối thế kỷ 21.

Dân số thế giới sẽ đạt mốc 9,7 tỉ người vào năm 2050 so với mức 7,1 tỉ hiện nay và Ấn Độ sẽ vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Hội đồng Bảo an LHQ biểu quyết thông qua Nghị quyết về Syria.

Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên nhất trí với Tuyên bố không mang tính ràng buộc nhằm tăng cường phát đồ viện trợ cho Syria.

Hãng AFP ngày 2-10 đưa tin, 17 quốc gia đã đồng ý cấp “hạn ngạch đặc biệt” cho những người tị nạn Syria nhằm hưởng ứng lời kêu gọi cứu trợ nhân đạo các nạn nhân trong cuộc chiến Syria từ LHQ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục