G7 bàn về biển Đông

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/6/2014 | 7:56:03 AM

Hội nghị các nước G7 sẽ thảo luận tình hình biển Đông và nhiều khả năng ra tuyên bố về các hành vi gây hấn của Trung Quốc.

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ vận động lên án TQ tại hội nghị G7.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe sẽ vận động lên án TQ tại hội nghị G7.

Tờ The Yomiuri Shimbun ngày 3.6 cho hay nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới - G7 đang cân nhắc đưa các diễn biến tại biển Đông và biển Hoa Đông vào tuyên bố của hội nghị cấp cao diễn ra từ ngày 4 - 5.6. Theo tờ báo Nhật, tuyên bố được G7 đưa ra trong tuần này có thể sẽ nêu rõ tầm quan trọng của việc thượng tôn pháp luật tại biển Đông và biển Hoa Đông. Đây là sự đề cập rõ ràng đến các hoạt động gây hấn liên tục của Trung Quốc (TQ) trong khu vực. Cũng theo nguồn tin này, các nước G7 đang thực hiện sự điều chỉnh cuối cùng về câu chữ trong tuyên bố trên.

Mỹ chi 1 tỉ USD để trấn an châu Âu

Trong chuyến công du Ba Lan ngày 3.6, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã thông báo kế hoạch lập quỹ an ninh châu Âu trị giá 1 tỉ USD nhằm trấn an các đồng minh ở đây, theo AFP. Số tiền này dùng để thúc đẩy sự hiện diện của quân đội Mỹ khắp châu Âu. Cụ thể, Mỹ sẽ đẩy mạnh các cuộc diễn tập quân sự, các sứ mệnh huấn luyện quân sự cũng như tăng cường lực lượng luân phiên tại châu Âu. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định an ninh châu Âu là “nền tảng đối với an ninh chúng tôi và điều này là bất khả xâm phạm”.

Diễn ra tại thủ đô Brussels (Bỉ), hội nghị G7 dự kiến tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp tại biển Đông và biển Hoa Đông, các nước trong khối có thể sẽ ra tuyên bố bày tỏ lo ngại về sự bành trướng trên biển một cách hung hăng của TQ. Là đại diện duy nhất của châu Á trong khối G7, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe được cho là sẽ nhân cơ hội này tìm kiếm sự đồng thuận của các nước lớn trên thế giới nhằm phản đối nỗ lực thay đổi hiện trạng bằng vũ lực tại biển Đông và biển Hoa Đông.

Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga cho biết Thủ tướng Abe sẽ gặp lãnh đạo các nước G7 tại Brussels. Mục đích của các cuộc gặp nhằm “trao đổi thẳng thắn mọi quan điểm về các vấn đề rộng lớn”, ông Suga nói thêm. Theo hãng tin Kyodo News, một ngày trước khi lên đường công du châu Âu vào hôm qua, ông Abe đã có những lời phát biểu mạnh mẽ trước các quan chức chính phủ rằng: “Chúng ta sẽ nêu rõ (tại hội nghị G7) rằng chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận việc sử dụng vũ lực để thay đổi hiện trạng tại biển Hoa Đông và biển Đông”.

Những vấn đề đang khiến Tokyo bức xúc dĩ nhiên sẽ không thể thiếu chuyện TQ gần đây có hàng loạt hành động gây hấn với một số nước láng giềng, mà nổi cộm là việc Bắc Kinh đơn phương hạ đặt phi pháp giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trong vùng biển Việt Nam cũng như đâm chìm tàu ngư dân Việt Nam. Hay như việc tàu TQ liên tục xuất hiện tại các vùng biển tranh chấp với Nhật trong thời gian qua. Ngoài một số vấn đề nêu trên, chương trình nghị sự của G7 lần này còn bàn thảo về nền kinh tế thế giới, các vấn đề năng lượng, khí hậu cũng như chương trình hạt nhân của Iran…

(Theo TNO)

Các tin khác
Sinh viên Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến ở Gaza. Ảnh: Politico.

Cuộc biểu tình của các sinh viên đại học đang khiến Tổng thống Biden phải “đau đầu” tìm cách giải quyết, nhưng cũng có thể là lối thoát chính trị dành cho ông Trump khi có vẻ như ông chủ cũ của Nhà Trắng đang ở “kèo dưới” trong cuộc chiến pháp lý.

Nắng nóng ở Myanmar.

Theo Cơ quan khí tượng và thủy văn Myanmar, ngày 28/4 vừa qua là ngày tháng 4 nóng nhất ở Mandalay trong 77 năm qua, với nhiệt độ lên tới 44,8 độ C.

Từ trái sang: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines ở Honolulu, ngày 2/5.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Mỹ, Australia Nhật Bản và Philippines đã có cuộc gặp tại Hawaii ngày 3/5. Các bên đã cam kết tăng cường hợp tác quốc phòng trong thời gian tới.

Các em nhỏ thu nhặt đồ đạc sót lại trong đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy sau cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah, Dải Gaza ngày 1/5/2024.

Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ tất cả các giao dịch hàng hóa liên quan đến Israel đã bị dừng cho đến khi Israel tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển nguồn viện trợ nhân đạo đầy đủ, không gián đoạn tới Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục