Chính phủ Chile bác bỏ siêu dự án thủy điện HidroAysen

  • Cập nhật: Thứ tư, 11/6/2014 | 1:59:17 PM

Ngày 10/6, chính quyền của Tổng thống Chile Michelle Bachele đã tuyên bố bác bỏ siêu dự án thủy điện gây tranh cãi HidroAysen với lý do kế hoạch này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường.

Sông Pascua - một trong hai dòng sông dự kiến là nơi xây thủy điện HidroAysen.
Sông Pascua - một trong hai dòng sông dự kiến là nơi xây thủy điện HidroAysen.

Quyết định trên được Chính phủ Chile thông qua sau cuộc họp kéo dài 3 giờ giữa các bộ trưởng nằm trong thành phần nội các nước này.

Theo Bộ trưởng Môi trường Pablo Badenier, việc bác bỏ dự án đập thủy điện HidroAysen là một quyết định "hợp với lòng dân."

Hai tập đoàn điện lực lớn đầu tư vào dự án này là Colbun của Chile và Endesa của Tây Ban Nha sẽ có 30 ngày để kháng cáo lên Tòa án Môi trường ở Valdivia tại miền Nam Chile và sau đó là Tòa án Tối cao.

Ngay sau khi tuyên bố trên được đưa ra, hàng trăm người dân đã đổ ra khắp đường phố thủ đô Santiago để hoan nghênh quyết định của chính phủ.

Phát biểu trước báo giới, ông Patricio Rodrigo, Thư ký điều hành thuộc Hội đồng bảo vệ Pantagonia, nơi dự án trên dự kiến được triển khai, nhấn mạnh đây được xem "chiến thắng lớn nhất của chiến dịch bảo vệ môi trường," cho thấy chính phủ đã lắng nghe và cân nhắc ý nguyện thực sự của người dân.

Được đánh giá đóng vai trò chiến lược trong nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu hụt điện năng tại Chile, siêu dự dán thủy điện HidroAysen bao gồm việc xây dựng 5 nhà máy thủy điện có tổng công suất 2.750 MW với vốn đầu tư 3,5 tỷ USD trên hai dòng sông Baker và Pascua tại bang miền Nam Aysen.

Tuy nhiên, dự án này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nhóm bảo vệ môi trường, cho rằng kế hoạch sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và tiềm năng du lịch.

Theo thiết kế, các đập nước trong dự án sẽ nhấn chìm 5.900ha đất chưa khai phá, tạo ra nhiều vùng đất trống trong rừng, làm biến mất những thác nước vốn là các điểm du lịch sinh thái của Chile, phá hủy môi trường sống của hàng nghìn sinh vật tại khu vực này.

Hiện Chile đang phải nhập tới hơn 90% nhiên liệu hóa thạch, nguồn điện năng còn lại chủ yếu phải dựa vào các nhà máy thủy điện. Do vậy, quốc gia Nam Mỹ này có nguy cơ rơi vào khủng hoảng năng lượng khi gặp điều kiện thời tiết bất thường như hạn hán... hay không nhập khẩu được nhiên liệu khi có tranh chấp thương mại.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Tổng thống Nga Putin trong chuyến công du tới Bắc Kinh

Tổng thống Nga Putin trong buổi họp báo nhân chuyến thăm Trung Quốc 2 ngày khẳng định Moscow sẵn sàng đàm phán nhưng không bao giờ đồng ý những điều kiện không thể chấp nhận.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi ở quận Fukushima của Nhật Bản.

Ngày 17/5, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản bắt đầu tiến hành đợt xả thứ 6 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục