6.500 cổ vật bị đánh cắp đã được trả về Syria
- Cập nhật: Thứ ba, 29/12/2015 | 2:11:50 PM
Giám đốc Cơ quan phụ trách các bảo tàng và cổ vật Syria, tiến sỹ Ma'moun Abdel-Kareem cho biết cơ quan ông đã cố gắng lấy về được khoảng 6.500 cổ vật bị đánh cắp.
![]() |
6.500 cổ vật mất cắp đã được trả về Syria.
|
Trang Sputnik dẫn lời chuyên gia khảo cổ Syria cho biết, nhiều quốc gia ở Trung Đông đã hợp tác giúp Syria tìm về 6.500 cổ vật đã bị những kẻ buôn bán đồ cổ tuồn khỏi Syria.
Ông Ma'moun Abdel-Kareem dẫn chứng cụ thể Lebanon đã giúp mang về cho Syria 90 cổ vật bị mất.
Tuy nhiên ông cũng phàn nàn việc không phải tất cả các nước láng giềng đều sẵn sàng hợp tác, giúp Syria trong quá trình tìm lại cổ vật. Chẳng hạn, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đã từ chối không cung cấp những thông tin liên quan tới cổ vật bị buôn bán trái phép.
Thậm chí Ankara còn cáo buộc các thành viên trong nhóm công tác tìm kiếm cổ vật của Syria đã “chính trị hóa nhiệm vụ”.
Ông Abdel-Kareem nói: “Họ (Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan) nói ‘chúng tôi hiểu rõ công việc của mình và những việc chúng tôi làm’”. Ông nói thêm, nếu có được dữ liệu bổ sung từ hai quốc gia này, quá trình tìm lại cổ vật bị mất sẽ hiệu quả hơn.
Cơ quan phụ trách các bảo tàng và cổ vật Syria là một tổ chức chính phủ có nhiệm vụ bảo vệ tất cả các di sản quốc gia trên toàn lãnh thổ Syria.
Cùng với các hoạt động khác, gần đây, cơ quan này cũng đã tổ chức các chuyến công tác tới nhiều quốc gia khác để giải thích về cách thức chống lại nạn buôn bán đồ cổ của Syria và cách chấm dứt loại hoạt động phạm pháp này.
Nhiều cổ vật quý của Syria đã bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phá hủy hoặc cướp đi. Truyền thông quốc tế cho biết IS đã kiếm được hàng triệu USD từ việc bán những món đồ cổ này tại các chợ đen cổ vật lớn trên thế giới.
(Theo TTO)
Các tin khác
Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga theo truyền thống là một địa điểm để người dân nước này đổ về đón năm mới vào đêm giao thừa hàng năm. Tuy nhiên, trong đêm giao thừa sang năm mới 2016 tới, chính quyền thành phố sẽ đóng cửa Quảng trường Đỏ trong bối cảnh mối quan ngại về an ninh tăng cao.
Hơn 100 người bị thương và thiệt mạng sau khi một quả bom phát nổ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Nigeria.
Ngày 28/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố trong năm 2016 sẽ giải phóng toàn bộ đất nước khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Bộ Ngoại giao Iran ngày 28-12 cảnh báo nước này sẽ có biện pháp đối phó để phản ứng với bất kỳ vi phạm trong thỏa thuận hạt nhân năm nay sau khi Tehran cho rằng quy định mới về thị thực của Mỹ là trái với thỏa thuận lịch sử này.