Các nước châu Âu tăng cường an ninh dịp năm mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 30/12/2015 | 8:21:26 AM

Lực lượng an ninh các nước châu Âu đang được lệnh tăng cường các biện pháp an ninh để đối phó với nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố dịp đón năm mới 2016 sắp tới.

Viện Công tố Bỉ ngày 29-12 thông báo cảnh sát nước này đã bắt giữ 2 đối tượng tình nghi âm mưu gây ra các vụ tấn công tại thủ đô Brussels trong đêm giao thừa đón năm mới 2016. Cảnh sát đã tìm thấy trang phục và các tài liệu tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhưng không có vũ khí hay chất nổ. Tuy nhiên, cảnh sát đã phát hiện những dấu hiệu tiềm tàng về một vụ tấn công nhằm vào các địa điểm biểu tượng ở Brussels trong đêm giao thừa 31-12 tới.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May đã thảo luận với các quan chức chống khủng bố cấp cao trong nước về kế hoạch thành lập các đơn vị sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ để có thể huy động ngay lập tức trong trường hợp xảy ra tấn công khủng bố. Anh tăng cường an ninh trong bối cảnh có nguồn tin tình báo cho biết nhiều thành phố châu Âu có thể trở thành mục tiêu khủng bố trong dịp năm mới sắp đến. The Telegraph đưa tin, 4 đơn vị cảnh sát vũ trang khu vực sẽ được thành lập để ứng phó với các biến cố liên quan mối lo ngại này.

Cùng ngày, cảnh sát Tây Ban Nha ra thông báo hạn chế nghiêm ngặt số người tham dự lễ đón Năm mới 2016 tại Quảng trường Puerta del Sol ở thủ đô Madrid. Theo đó, chỉ có khoảng 25.000 người được phép có mặt tại quảng trường vốn có sức chứa 75.000 người này và họ sẽ bị hạn chế khả năng kết nối với bên ngoài.

Tại Nga, ông Alexei Mayorov, người đứng đầu cơ quan an ninh Mátxcơva, cho biết Quảng trường Đỏ sẽ đóng cửa vào đêm giao thừa để đảm bảo an ninh cho một buổi ca nhạc trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia Channel One và chỉ một số khán giả được mời mới có thể tham dự sự kiện này.

Mátxcơva đã đưa ra một loạt biện pháp thắt chặt an ninh, các máy dò kim loại đã được lắp đặt tại lối vào của các trung tâm thương mại, các nhân viên an ninh được phép kiểm tra những chiếc xe khả nghi, tháp truyền hình chính của Nga (Ostankino) cũng được phong tỏa bằng dây thép gai, camera giám sát được lắp đặt ở các khu đi bộ tại Mátxcơva và cảnh sát tuần tra ga tàu điện ngầm bằng chó nghiệp vụ…

(Theo SGGP)

Các tin khác
Mặc dù an ninh đã được thắt chặt nhưng những vụ việc tương tự vẫn thường xuyên xảy ra.

Ngày 29/12, một vụ đánh bom tự sát nhằm vào cơ quan chính phủ tại miền Tây Bắc Pakistan đã khiến ít nhất 22 người chết và hơn 30 người khác bị thương.

Ảnh minh họa.

Brazil đã trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên cho phép sử dụng vắcxin phòng virus sốt xuất huyết đầu tiên trên thế giới do Tập đoàn Dược phẩm Sanofi của Pháp sản xuất.

6.500 cổ vật mất cắp đã được trả về Syria.

Giám đốc Cơ quan phụ trách các bảo tàng và cổ vật Syria, tiến sỹ Ma'moun Abdel-Kareem cho biết cơ quan ông đã cố gắng lấy về được khoảng 6.500 cổ vật bị đánh cắp.

Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva.

Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga theo truyền thống là một địa điểm để người dân nước này đổ về đón năm mới vào đêm giao thừa hàng năm. Tuy nhiên, trong đêm giao thừa sang năm mới 2016 tới, chính quyền thành phố sẽ đóng cửa Quảng trường Đỏ trong bối cảnh mối quan ngại về an ninh tăng cao.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục