Indonesia bỏ cảnh báo sóng thần sau động đất mạnh 7,9 độ richter

  • Cập nhật: Thứ năm, 3/3/2016 | 8:10:09 AM

Một trận động đất 7,9 độ richter vừa xảy ra tại quần đảo Sumatra, Indonesia - nơi từng xảy ra trận sóng thần năm 2004. Tuy nhiên, cảnh báo sóng thần ở khu vực này đã bị hủy.

Ngày 2/3, một trận động đất mạnh 7,9 độ richter xảy ra ở phía Tây quần đảo Sumatra của Indonesia đã tạo ra những đợt rung lắc mạnh, khiến người dân khu vực này vô cùng hoảng hốt. Chỉ ít lâu sau khi đưa ra cảnh báo sóng thần, cả Indonesia và Australia đều hủy bỏ thông báo đề phòng sóng thần.

“Có một số người đã thiệt mạng”, đại diện cơ quan tìm kiếm và cứu nạn quốc gia Indonesia chia sẻ. Tuy không biết con số thương vong cụ thể là bao nhiêu nhưng người này cho biết công tác cứu hộ đang gặp nhiều khó khăn bởi trời đã tối.

Theo ghi nhận của USGS, ban đầu trận động đất có cường độ mạnh 8,2 richter, sau đó hạ dần xuống 8,1 rồi 7,9 độ richter. Cũng theo cơ quan này, trận động đất được ghi nhận ở khu vực có độ sâu khoảng 10km và tâm chấn nằm cách phía Tây Nam Padang hơn 800km.

Trước đó, Indonesia và đặc biệt là khu vực Aceh từng chịu thiệt hại nặng nề của trận động đất mạnh 9,15 độ richter, gây nên trận sóng thần kỷ lục tại khu vực Ấn Độ Dương vào ngày 26/12/2004.

(Theo VTV)

Các tin khác
Người dân Palestine.

Ngày 1/3, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói viện trợ trị giá 252,5 triệu euro (tương đương 274 triệu USD) cho Palestine để hỗ trợ các chương trình y tế và giáo dục cho chính quyền Palestine, cũng như cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người tị nạn Palestine ở khu vực Trung Đông.

Một khu trại của người tị nạn gần Idomeni.

Ngày 1-3, chính phủ Hi Lạp yêu cầu liên minh châu Âu hỗ trợ khoảng nửa tỉ euro từ các quỹ khẩn cấp để giúp tạo chỗ trú ngụ cho 100.000 người tị nạn.

Bà Hillary Clinton.

Ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đều sớm dẫn đầu trong cuộc đua giành đề cử tổng thống Mỹ trong ngày Siêu thứ Ba.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un.

Theo AFP, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong ngày 1/3 tuyên bố nước này sẽ tẩy chay Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, đồng thời lấy làm tiếc rằng cơ quan này đã bị "chính trị hóa.”

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục