Tổng thống Nga Putin ký 30 văn kiện hợp tác với Trung Quốc

  • Cập nhật: Chủ nhật, 26/6/2016 | 7:21:45 AM

Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần thứ 4 trong 4 năm qua, Tổng thống Nga Putin đã ký 30 văn kiện hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Ngày 25/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. Trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên nhất trí tăng cường quan hệ chiến lược, cùng nỗ lực bảo đảm cân bằng trật tự quốc tế.

Trong cuộc hội đàm tại Đại lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh chiều ngày 25/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng quan hệ giữa Trung Quốc và Nga thời gian qua phát triển tích cực, hai bên thường xuyên duy trì các chuyến thăm cấp cao, có sự phối hợp lập trường và ủng hộ lẫn nhau trong hàng loạt vấn đề quốc tế và khu vực. Ông Tập Cận Bình đề nghị hai bên cần phát huy cơ hội hai nước kỷ niệm 15 năm ký Điều ước hợp tác hữu nghị láng giềng và 20 năm thiết lập quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược để tăng cường quan hệ trên tất cả các lĩnh vực. Ông Tập Cận Bình cũng đề nghị hai bên tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế, nỗ lực duy trì cân bằng chiến lược trên toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình nói: “Cần kiên trì bảo vệ tôn chỉ và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, kiên trì bảo vệ nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, kiên trì bảo vệ ổn định và cân bằng chiến lược trên toàn cầu”.

Về phần mình, Tổng thống Nga Putin cam kết không ngừng làm sâu sắc quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc, tăng cường quan hệ với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế thương mại, năng lượng và kỹ thuật cao. Tổng thống Nga cũng bày tỏ ủng hộ việc tăng cường kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thúc đẩy triển khai sáng kiến Liên minh kinh tế Á – Âu do chính Tổng thống Putin đề xướng.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã thông qua Tuyên bố chung của chuyến thăm, Tuyên bố chung về việc tăng cường ổn định chiến lược toàn cầu, Tuyên bố chung về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực không gian mạng, đồng thời ký kết 30 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, ngoại giao, xây dựng cơ sở hạ tầng, kỹ thuật cao, nông nghiệp, tài chính, năng lượng, không gian mạng và giáo dục.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về vấn đề hợp tác giữa hai nước trong việc chế tạo máy bay dân dụng cỡ lớn có thể chứa hơn 800 người với kỳ vọng trở thành liên doanh hợp tác trong lĩnh vực hàng không có thể cạnh tranh với Airbus của châu Âu hay Boeing của Mỹ.

Đây là lần thứ 4 Tổng thống Nga Putin thăm chính thức Trung Quốc trong vòng 3 năm qua. Chuyến thăm lần này diễn ra chỉ trong vòng một ngày sau cuộc gặp trước đó 3 ngày giữa nguyên thủ hai nước bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải tổ chức tại Uzbekistan.

Theo kế hoạch, vào tháng 9 tới Tổng thống Nga Putin tiếp tục có chuyến công du Trung Quốc dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại thành phố Hàng Châu thuộc tỉnh Chiết Giang.

(Theo VOV)

Các tin khác
Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục