Những cuộc điện đàm "gây bão" của Tổng thống đắc cử Trump

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/12/2016 | 2:26:24 PM

Trong tuần qua, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã khiến dư luận “dậy sóng” với hàng loạt cuộc gọi cho các nhà lãnh đạo thế giới. Những cuộc gọi này làm dấy lên đồn đoán về sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của chính quyền Mỹ sắp tới.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Đáng chú ý trong số các cuộc gọi này là 3 cuộc điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Ngày 2/12, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã điện đàm với nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Văn Anh. Trong cuộc điện đàm bất ngờ kéo dài 10 phút vào hôm 2/12, Tổng thống đắc cử Trump và lãnh đạo Đài Loan đã khẳng định “mối quan hệ an ninh, chính trị và kinh tế giữa Mỹ và Đài Loan”. Đây là liên lạc đầu tiên giữa một tổng thống hoặc một tổng thống đắc cử Mỹ với lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979.

Tuy nhiên cuộc điện đàm đã kéo theo phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh. Trung Quốc cuối tuần qua trao công hàm phản đối cuộc điện đàm này và kêu gọi xử lý một cách thận trọng vấn đề Đài Loan để tránh những rắc rối không cần thiết trong các mối quan hệ.

Tờ Nhân dân nhật báo của Trung Quốc ngày 4/12 bình luận, cuộc điện đàm với lãnh đạo Đài Loan cho thấy “sự thiếu kinh nghiệm” của Tổng thống đắc cử Trump. Trong khi đó, bà Kellyanne Conway, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Trump, khẳng định: "Tổng thống đắc cử Trump hoàn toàn nắm được và hiểu rõ các vấn đề trên thực tế, bất kể đầu dây phía bên kia là ai".

Cũng trong ngày 2/12, Tổng thống đắc cử Trump đã điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - người chỉ trích gay gắt chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama và từng tuyên bố sẽ rút khỏi liên minh quân sự với Washington, yêu cầu Mỹ rút quân khỏi miền nam nước này. Trong cuộc điện đàm, ông Trump đã mời ông Duterte thăm Nhà Trắng vào năm sau. New York Times bình luận, lời mời này cho thấy có thể chính quyền sắp tới của ông Trump sẽ thay đổi cách tiếp cận với chính quyền Philippines.

Trước đó, hôm 30/11, ông Trump cũng có cuộc điện đàm với Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif - cuộc điện đàm theo đánh giá của New York Times có thể "phá vỡ thế cân bằng mong manh trong mối quan hệ Ấn Độ - Pakistan" mà Mỹ lâu nay cố gắng duy trì.

Ba cuộc gọi bất ngờ này có thể là dấu hiệu cho thấy những thay đổi về chủ trương đường lối đối ngoại của chính quyền Mỹ thời gian tới khi ông Trump nhậm chức. Chris Coons, thành viên Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ, nói: “Chúng ta sẽ chờ xem liệu đây có phải là mở đầu cho một chương mới trong chính sách đối ngoại mà Tổng thống đắc cử Donald Trump sau khi nhậm chức sẽ áp dụng hay không”.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục