Ai Cập và Liên hợp quốc nhất trí cần giải quyết xung đột Libya thông qua đối thoại
- Cập nhật: Thứ ba, 21/2/2017 | 1:39:42 PM
Ngày 20/2, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ai Cập, Trung tướng Mahmoud Hegazy (Ma-mút Hê-ga-di) và Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về vấn đề Libya Martin Kobler (Mác-tin Cốp-blê) đã có cuộc gặp tại thủ đô Cairo để trao đổi những diễn biến mới nhất tại Libya.
Biểu tình ở Lybia.
|
Hai bên đã nhất trí thúc đẩy các nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Libya thông qua đối thoại nhằm hướng tới một giải pháp chính trị giữa các phe phái đối địch tại quốc gia Bắc Phi này.
Thông báo của Các Lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết, Tướng Hegazy và ông Kobler đã thảo luận kết quả của cuộc họp về Libya diễn ra ở Cairo hồi tuần trước, với sự tham gia của đại diện các phe phái chính trị của nước này. Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Ai Cập nhấn mạnh Cairo mong muốn giải quyết cuộc xung đột này dựa trên thỏa thuận dân tộc Libya cũng như nguyên tắc duy trì đoàn kết của quốc gia Bắc Phi này. Về phần mình, ông Kobler đánh giá cao các nỗ lực của Ai Cập trong việc ủng hộ và thúc đẩy tiến trình đối thoại để hướng tới một giải pháp chính trị giữa các bên đối địch tại Libya.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 20/2, ngoại trưởng các nước Ai Cập, Tunisia và Algeria đã kết thúc cuộc họp ở thủ đô Tunis với việc ra Tuyên bố Tunisia nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị toàn diện tại Libya. Tại cuộc họp báo sau hội nghị Tunis, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry (Sa-ma Xu-ky), Ngoại trưởng Tunisia Khamis Alaghinawa (Kha-mi A-la-ga-ni-oa) và người đồng cấp Algeria Abdel-Qader Messahel (Áp-đen Qa-đơ Mét-xa-heo) đã kêu gọi tất cả các bên tại Libya tham gia các vòng đàm phán hòa bình, với sự hợp tác của các nước láng giềng và LHQ.
Tuyên bố Tunisia gồm 6 điểm, trong đó bác bỏ sự can thiệp chính trị hay quân sự từ bên ngoài vào các vấn đề nội bộ của Libya đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì nhà nước và quân đội Libya phù hợp với thỏa thuận Skhirat 2015. Tuyên bố nêu rõ bất kỳ sự điều chỉnh hay sửa đổi nào trong tương lai liên quan đến thỏa thuận này đều phải được thảo luận và phối hợp giữa các phe phái tại Libya.
Tuần trước, Ai Cập đã tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các phe phái chính trị của Libya, tại đây các bên đã đạt được nhận thức chung về việc tiến tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột Libya.
(Theo Dangcongsan.vn)
Các tin khác
Dubai, UAE, thành phố xây dựng trên sa mạc, bị ngập lụt sau khi hứng lượng mưa trong một ngày tương đương với một năm rưỡi.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran nhằm vào Israel có một phần không nhỏ lỗi của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Theo Al Jazeera, ngày 16-4, quan chức Pakistan cho biết ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong các cơn bão đổ bộ vào nước này, đồng thời kêu gọi các dịch vụ khẩn cấp luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ.
Ngày 15-4, The Straits Times dẫn thông tin từ Văn phòng Thủ tướng Singapore cho biết, Thủ tướng nước này Lý Hiển Long (72 tuổi) sẽ từ nhiệm vào ngày 15-5 tới và sẽ chính thức trình lên Tổng thống Singapore đề cử Phó Thủ tướng Lawrence Wong (51 tuổi) làm người kế nhiệm.