Quân đội Syria giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở Damascus

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/3/2017 | 9:17:10 AM

YBĐT - Ngày 20/3, các lực lượng Chính phủ Syria đã giành lại quyền kiểm soát các khu vực ở thủ đô Damascus mà quân nổi dậy cùng các phiến quân thánh chiến chiếm giữ một ngày trước đó, sau các cuộc giao tranh dữ dội kéo dài 2 ngày khiến hàng chục người của hai phía thiệt mạng.

Một góc thành phố Damscus.
Một góc thành phố Damscus.

Trước đó, trong thời gian từ nửa đêm 18 đến ngày 19/3, các phiến quân nổi dậy cùng với xe bom đã đột kích bất ngờ vào thủ đô Damascus theo các đường hầm ngầm. Đây được coi là cuộc đột kích bất ngờ vào Damascus nguy hiểm nhất kể từ năm 2012.

Ủy ban Giải phóng Levant, một liên minh giữa một số nhóm chiến binh do chi nhánh al-Qaeda tại Syria dẫn đầu, và nhóm Failaq al-Rahman độc lập đã tấn công bất ngờ và kiểm soát một số khu vực ở Damascus, khiến các bính sỹ chính phủ trở tay không kịp. Giao tranh ác liệt đã nổ ra ngày 19/3 giữa quân chính phủ và các phiến quân tại khu vực Jobar và Qaboun của thành phố này.

Đài truyền hình nhà nước Syria (STV) dẫn lời một sỹ quan quân đội yêu cầu giấu tên, cho biết quân đội Syria đã giành lại quyền kiểm soát tất cả các điểm mà các phần tử khủng bố chiếm giữ hôm 19/3. STV cũng dẫn lời Đại sứ Nga tại Syria Alexander Kinshchak nói rằng một trong số các tòa nhà của Đại sứ quán đã bị trúng đạn pháo vào thời điểm nổ ra giao tranh.

Theo Cơ quan Tuyên truyền Quân sự Trung ương Syria thuộc chính phủ nước này, không quân Syria đã tiến hành 25 đợt không kích vào khu vực Jobar và các vùng lân cận.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) thông báo 26 binh sỹ thuộc quân đội chính phủ và 21 phiến quân đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục