Chìm tàu ở Địa Trung Hải, 146 người mất tích

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/3/2017 | 9:36:18 AM

AFP ngày 29.3 dẫn thông cáo của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết con tàu nói trên xuất phát từ cảng Sabrata, tây bắc Libya vào ngày 27.3.

Nhiều người nhập cư lậu đã thiệt mạng tại Địa Trung Hải trong những năm gần đây.
Nhiều người nhập cư lậu đã thiệt mạng tại Địa Trung Hải trong những năm gần đây.

Chỉ vài giờ sau khi rời bến, nước bắt đầu tràn vào và tàu chìm dần, làm 146 người mất tích. Thông tin này do một thiếu niên người Gambia có mặt trên tàu kể lại sau khi được tàu chiến của Tây Ban Nha cứu và đưa về đảo Lampedusa của Ý.

Nhân chứng cho biết những người trên con tàu gặp nạn phần lớn là người Nigeria, Gambia và Mali.

Đến tối 29.3, thiếu niên người Gambia là người duy nhất trên tàu được cứu. Em cho biết may mắn bám vào một can nhựa lớn nên sống sót cho đến khi gặp tàu của Tây Ban Nha.

Tính từ đầu năm 2017 đến nay, ít nhất 590 người nhập cư bất hợp pháp đã thiệt mạng hoặc mất tích tại vùng biển ngoài khơi Libya. Chính phủ Ý cũng đã tiếp nhận 23.000 người tị nạn đến các đảo hoặc thành phố ven biển của nước này.

Nạn nhập cư lậu vào châu Âu tuy không mới nhưng ngày càng trở nên nghiêm trọng do khủng hoảng chính trị ở khu vực Bắc Phi và Trung Đông những năm gần đây.

Tình trạng gần như không có chính phủ ở Libya cũng giúp cho các băng nhóm tội phạm chuyên tổ chức đưa người sang châu Âu trái phép hoạt động dễ dàng hơn. Vì lợi nhuận, bọn chúng nhồi nhét người nhập cư lên những chiếc tàu nhỏ, bất chấp mọi quy tắc an toàn nên đã xảy ra nhiều vụ đắm tàu.

(Theo TNO)

Các tin khác
Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục