Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình phản đối kết quả trưng cầu ý dân

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/4/2017 | 7:01:05 AM

Đây là đêm biểu tình thứ 2 tại Istanbul sau khi các kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu ý dân hôm 16/4 được công bố.

Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình quy mô lớn phản đối kết quả trừng cầu ý dân.
Thổ Nhĩ Kỳ: Biểu tình quy mô lớn phản đối kết quả trừng cầu ý dân.

Đêm qua (18/4) theo giờ địa phương, hàng trăm người, chủ yếu là phụ nữ, đã tập trung trên các đường phố tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối kết quả của cuộc trưng cầu ý dân cải cách Hiến pháp, vốn sẽ giúp gia tăng quyền lực cho Tổng thống Tayyip Erdogan.

Đây là đêm biểu tình thứ 2 tại Istanbul sau khi các kết quả sơ bộ của cuộc trưng cầu ý dân hôm 16/4 được công bố, cho thấy câu trả lời “có” cho kế hoạch cải cách Hiến pháp. Người dân tại nhiều thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành biểu tình từ hôm 16/4 và kêu gọi biểu tình trên các mạng xã hội.

Hôm qua, Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho biết trong số 98,2% số phiếu đã được kiểm, thì có 51,3% phiếu lựa chọn câu trả lời “có” với cải cách Hiến Pháp. Tuy nhiên, số hòm phiếu chưa mở vẫn còn rất nhiều và nhiều người dự đoán kết quả sẽ rất sát sao cho đến phút chót.

Khoảng 55 triệu cử tri đủ tư cách đã đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân cải cách Hiến pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 16/04. Kết quả “có” sẽ tạo điều kiện cho Tổng thống Erdogan tại nhiệm ít nhất đến năm 2029.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục