Thắt chặt an ninh ngày bầu cử Thị trưởng Jakarta (Indonesia)

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/4/2017 | 12:27:35 PM

Indonesia đã triển khai hàng chục nghìn nhân viên an ninh, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thị trưởng thành phố Jarkarta diễn ra hôm nay (19/4).

Nhân viên an ninh nhận nhiệm vụ trước ngày bầu cử.
Nhân viên an ninh nhận nhiệm vụ trước ngày bầu cử.

Cuôc bầu cử Thị trưởng Jarkarta vòng 2 là cuộc đua tranh giữa hai ứng cử viên: Thị trưởng đương nhiệm và cựu Bộ trưởng Giáo dục và Văn hóa Indonesia. Sự kiện này thu hút sự quan tâm của dư luận vì nó là bước đệm cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2019.

Ngoài ra, cuộc bầu cử Thị trưởng Jarkarta còn được xem là phép thử đối với đất nước có số lượng người Hồi giáo đông nhất thế giới này bởi nó có thể làm thay đổi vai trò của tôn giáo trong chính trị.

(Theo VTV)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục