Quân đội Hàn Quốc được lệnh “ứng phó ngay lập tức” với Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/4/2017 | 2:08:57 PM

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 20/4 ra lệnh quân đội nước này sẵn sàng “ứng phó ngay lập tức” với bất cứ động thái nào từ Triều Tiên.

Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (phải) phát biểu trong cuộc họp Nội các sáng 40/4/2017.
Quyền Tổng thống Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn (phải) phát biểu trong cuộc họp Nội các sáng 40/4/2017.

Tuyên bố của Thủ tướng kiêm quyền Tổng thống Hàn Quốc đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại rằng CHDCND Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 hoặc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhân dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (ngày 25/4 tới).

“Tôi yêu cầu quân đội giám sát chặt chẽ khả năng Triều Tiên khiêu khích và tăng cường bố trí sẵn sàng phản ứng ngay lập tức”, ông Hwang Kyo-ahn phát biểu trong cuộc họp Nội các ngày 20/4.

Lấy dẫn chứng là vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên hôm 16/4 vừa qua và những tuyên bố hùng hồn gần đây của giới chức Bình Nhưỡng, quyền Tổng thống Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên có thể có động thái “khiêu khích bất cứ lúc nào”.

Căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên trong những tuần qua giới quan sát cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới trong khi Mỹ đưa ra những cảnh báo quyết liệt đối với hành động “khiêu khích” của Triều Tiên.

Trong chuyến thăm Seoul (Hàn Quốc) hồi đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cảnh báo Triều Tiên không nên thử thách “quyết tâm” của Mỹ, đồng thời nhắc lại hàng loạt động thái quân sự gần đây của Washington ở Syria và Afghanistan.

Ngày 7/4, Mỹ đã dội 59 quả tên lửa Tomahawk xuống căn cứ không quân của Syria và chưa đầy 1 tuần sau lại ném vũ khí được mệnh danh là “mẹ của các loại bom” vào mục tiêu tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Afghanistan. Giới phân tích đều cho rằng những động thái này là nhằm răn đe Triều Tiên./.

(Theo VOV.VN )

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục