Nắng nóng khiến ít nhất 37 người Ấn Độ tử vong

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/4/2017 | 5:14:54 PM

Nắng nóng lên tới 45oC tại một số khu vực của Ấn Độ đã làm nhiều người tử vong.

Người dân Ấn Độ tìm mọi cách để giải nhiệt.
Người dân Ấn Độ tìm mọi cách để giải nhiệt.

Cơ quan Khí tượng thủy văn Ấn Độ hôm nay (20/4) cho biết, nước này đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng kinh hoàng, khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 45oC. Trong những ngày qua, ít nhất 37 người đã tử vong vì nắng nóng tại bang Telangana, miền Nam Ấn Độ.

Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn Ấn Độ, đợt nắng nóng này diễn ra trên diện rộng tại nhiều bang bao gồm: Punjab, Haryana, Chandigarh và Delhi. Trong ngày hôm qua (19/4), nhiệt độ ngoài trời tại thủ đô New Delhi là 44oC. Dự kiến, đợt nắng nóng này sẽ còn kéo dài trong những ngày tới.

Trước tình hình đó, chính quyền bang Telangana đã quyết định kéo dài thời gian nghỉ hè cho học sinh, đồng thời khuyến cáo người dân tránh đi ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11h sáng đến 16h chiều để đảm bảo sức khỏe.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục