Tổng thống đắc cử Ecuador Lenín Moreno công bố nội các mới

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2017 | 2:22:16 PM

Ngày 23/5, Tổng thống đắc cử Ecuador Lenín Moreno đã công bố danh sách nội các mới, dự kiến sẽ được ông bổ nhiệm sau khi nhậm chức.

Tân Tổng thống Ecuador Lenín Moreno.
Tân Tổng thống Ecuador Lenín Moreno.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, tân Ngoại trưởng Ecuador sẽ là bà María Fernanda Espinosa, người từng giữ cương vị này thời gian ngắn từ tháng 1 đến tháng 12/2007.

Các vị trí Bộ trưởng Nội vụ, Tư pháp và Giáo dục sẽ lần lượt trao cho các chính khách César Navas, Rosana Alvarado và Fander Falconí - một cựu Ngoại trưởng khác của Ecuador từ 2008-2010.

Ngoài ra, trong danh sách cũng nêu tên lãnh đạo một số bộ quan trọng khác như Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Dầu khí....

Mặc dù là người cũng thuộc Liên minh Đất nước đang cầm quyền và được Tổng thống mãn nhiệm Rafael Correa ủng hộ, nhưng Tổng thống đắc cử Lenín Moreno chỉ giữ lại 2 thành viên của nội các hiện tại trong danh sách công bố chưa đầy đủ là Bộ trưởng Y tế Verónica Espinosa và Quốc vụ khanh phụ trách chính sách Paola Pabón.

Tổng thống đắc cử Moreno cho biết nội các mới bao gồm cả các nhà kỹ trị, những thành viên của cuộc Cách mạng Dân sự (phong trào cải cách do tổng thống Rafael Correa thúc đẩy) lẫn các doanh nhân thuộc các thành phần xã hội và chính trị khác nhau.

Các bộ trưởng mới dự kiến sẽ tuyên thệ ngay tối ngày 24/5 (giờ địa phương), sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Moreno.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục