New Zealand: Phóng thử nghiệm thành công tên lửa đẩy Electron

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2017 | 1:45:06 PM

Sau 3 ngày tạm hoãn vì điều kiện thời tiết, ngày 25/5, Hãng hàng không vũ trụ tư nhân Rocket Lab đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đẩy Electron của hãng này lên vũ trụ từ một cơ sở của công ty này ở New Zealand.

Rocket Lab đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đẩy Electron.
Rocket Lab đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đẩy Electron.

Sự kiện này đánh dấu việc New Zealand trở thành quốc gia thứ 11 có khả năng phóng tên lửa mang theo vệ tinh vào không gian.

Tên lửa Electron được phóng từ một bãi phóng ở Mahia, bên bờ biển phía Đông của Đảo Bắc. Tên lửa này dài 17m này, được làm từ phương pháp in 3D, dự kiến sẽ đạt vận tốc hơn 27.000km/h trong hành trình 2 phút rưỡi vào không gian.

Đây được xem là vụ phóng tên lửa đẩy thành công đầu tiên trên thế giới từ bãi phóng của một công ty tư nhân và được nhìn nhận là một bước tiến quan trọng của các doanh nghiệp trong việc phát triển các tên lửa mang theo các vệ tinh nhỏ, cũng như hàng hóa lên vũ trụ.

Trước khi vụ phóng diễn ra, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Rocket Lab, Peter Beck đã mô tả đây là một dự án mạo hiểm, đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng đối với công ty và rộng hơn là với ngành công nghiệp vũ trụ của New Zealand.

Rocket Lab, có trụ sở ở Mỹ và New Zealand, là một trong khoảng 30 cơ quan và công ty trên thế giới phát triển các vệ tinh cỡ nhỏ.

Các đối tác tài trợ chính của công ty này có Kholsa Ventures, Beesemer Venture Partners, Data Collective, Promus Ventures và Lockheed Martin.

(Theo TTXVN)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục