Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước tăng cường tiếp nhận người tị nạn

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/6/2017 | 2:36:48 PM

Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới tăng cường tiếp nhận người tị nạn và giúp đỡ họ hòa nhập xã hội.

Phát biểu trong cuộc họp báo chính thức đầu tiên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ kể từ khi nhậm chức, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, mặc dù bảo vệ người tị nạn là nghĩa vụ phải làm theo luật pháp quốc tế và số người tị nạn đang ở mức cao nhất từ trước tới nay, song ngày càng nhiều quốc gia đóng cửa biên giới từ chối tiếp nhận người tị nạn.

Liên Hợp Quốc lo ngại xu hướng bài ngoại, phân biệt chủng tộc khiến người tị nạn bị cáo buộc là mối đe dọa khủng bố dù trên thực tế họ là nạn nhân của khủng bố và đang trốn chạy khỏi khủng bố.

(Theo VTV)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục