Iraq sẽ sớm chính thức công bố chiến thắng hoàn toàn tại Mosul

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/6/2017 | 1:54:59 PM

Thủ tướng Iraq tuyên bố sẽ sớm thông báo chiến thắng cuối cùng của chiến dịch giải phóng tỉnh Nineveh đặc biệt là thành phố chiến lược Mosul.

Giao tranh ác liệt ở Mosul thời gian qua khiến cơ sở hạ tầng của thành phố này bị tàn phá nặng nề.
Giao tranh ác liệt ở Mosul thời gian qua khiến cơ sở hạ tầng của thành phố này bị tàn phá nặng nề.

Thủ tướng Iraq Haider al Abadi hôm qua (22/6) tuyên bố, việc giành lại thành phố Mosul từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ được chính thức công bố trong một vài ngày tới.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad, ông Abadi khẳng định quân đội Iraq sắp giải phóng hoàn toàn thành phố lớn thứ hai ở nước này - từng là cứ địa quan trọng nhất IS tại Iraq trong suốt 3 năm qua.

“Chúng tôi sẽ sớm thông báo chiến thắng cuối cùng của chiến dịch giải phóng tỉnh Nineveh đặc biệt là thành phố chiến lược Mosul. IS đã phá hủy thánh đường Hồi giáo, nơi chúng đã tuyên bố thành lập cái gọi là Vương quốc Hồi giáo.

Theo cách đó, chúng tôi hiểu rằng IS đã thừa nhận thất bại. Chúng tôi sẽ xóa bỏ những tàn tích của IS ở Iraq và sẽ xây dựng lại tất cả, kể cả những công trình tôn giáo lịch sử”, Thủ tướng Iraq nói.

Quân đội Iraq trước đó cùng ngày cho biết các lực lượng đặc nhiệm đang tiến vào trung tâm Thành Cổ- nơi ẩn náu cuối cùng của IS ở Mosul. Các tay súng khủng bố hôm 21/6 đã phá hủy thánh đường Grand al-Nuri ở Mosul và tháp biểu tượng al-Hadba.

Thủ tướng Iraq tin rằng, việc IS tự tay phá hủy biểu tượng tôn giáo của chúng có nghĩa là chúng đã hoàn toàn bất lực. Còn Thiếu tướng quân đội Mỹ Joseph Martin đã gọi việc IS phá hoại các công trình tôn giáo lịch sử là một tội ác chống lại người dân Mosul và đất nước Iraq.

(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục