Lao xe vào đoàn biểu tình ở Mỹ, 31 người thương vong

  • Cập nhật: Chủ nhật, 13/8/2017 | 9:21:54 AM

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương hôm 12-8 (giờ địa phương) sau khi một chiếc ô tô bất ngờ lao thẳng vào đám đông biểu tình tại thành phố Charlottesville, Mỹ, theo thống kê từ Reuters.

Các nạn nhân được đưa ra khỏi khu vực tai nạn.
Các nạn nhân được đưa ra khỏi khu vực tai nạn.

Hãng RT tường thuật lại vụ đụng xe xảy ra khi những người biểu tình đang tham gia cuộc tuần hành cuối tuần mang tên "Đoàn kết Cánh hữu"do những người dân ủng hộ chủ nghĩa da trắng tổ chức.

Thị trưởng Thành phố Charlottesville Mike Signer đã ngay lập tức cập nhật thông tin trên Twitter rằng rất nhiều sinh mạng đã bị đe dọa và bản thân ông cũng "vô cùng tức giận và đau lòng vì tai nạn xe cộ gây quá nhiều thương vong".

New York Times tiết lộ thông tin nạn nhân tử vong là một phụ nữ 32 tuổi đang băng qua đường khi chiếc xe lao tới.

19 người khác đều trong tình trạng bị thương khá nặng và hiện đang được điều trị tại trung tâm Y tế Đại học Virginia trong khi những người còn lại được sơ cứu ngay tại hiện trường.

Tính đến 12h30 (giờ địa phương), người lái chiếc xe đã bị bắt giữ. Phía Cảnh sát địa phương tuyên bố nghi phạm này sẽ được điều tra theo hướng vụ án giết người, xong từ chối tiết lộ danh tính của nghi phạm.

Trước đó, Thống đốc bang Virginia đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi hàng trăm người thuộc phe chủ nghĩa dân tộc suy tôn da trắng đã có đụng độ với nhóm chủ nghĩa phát xít mới và nhóm ủng hộ phong trào các vấn đề cuộc sống của người da màu hôm 12-8 tại thành phố Charlottesville.

Họ tràn ra đường, la hét, đấm đá, ném vật dụng và xịt hóa chất vào nhau, gây nên tình cảnh rối loạn.

Khoảng 3 giờ sau vụ tông xe nêu trên, chiếc trực thăng Bell 407 của Cảnh sát bang Virginia đã gặp nạn tại hiện trường cách đó vài km.

Cảnh sát cho hay chiếc trực thăng này rơi tại khu vực rừng núi và hai người trong phi hành đoàn đã thiệt mạng, một người bị thương. Đây là chiếc trực thăng được điều tới hỗ trợ cảnh sát kiểm soát các cuộc biểu tình.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tổng thống Donald Trump đã trực tiếp lên tiếng: "Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động thể hiện sự hận thù, bạo lực trên tất cả các mặt".

"Điều quan trọng bây giờ là cần khôi phục nhanh chống luật pháp và trật tự để bảo vệ cuộc sống của những người vô tội", Tổng thống Mỹ nói thêm.
 
(Theo cand.com)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục