Mỹ: Bão Irma tàn phá chưa từng thấy

  • Cập nhật: Thứ năm, 14/9/2017 | 7:33:18 AM

Bão Irma đã gây ra sự tàn phá nghiêm trọng trên khắp bang Florida của nước Mỹ.

Bão Irma tàn phá Florida, Mỹ.
Bão Irma tàn phá Florida, Mỹ.

Ngày 13/9, bang Florida của Mỹ đã cho phép một số cư dân trở về nhà sau bão Irma. Tuy nhiên, các nhà chức trách cũng cảnh báo để khắc phục những thiệt hại do cơn bão gây ra đặc biệt là ở quần đảo Florida Keys sẽ phải rất nhiều thời gian.

Chính quyền địa phương đã cho phép khoảng 90 nghìn cư dân của Miami Beach và một số vùng của Florida Keys có thể về nhà nhưng cảnh báo họ không nên ở lại đó. Reuters trích lời ông Brock Long, giám đốc Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Liên bang cho biết, phải mất một thời gian nữa người dân mới có thể về nhà, nhất là ở Florida Keys.

Ông cho biết Cơ quan Ứng phó Khẩn cấp Liên bang đang tiếp tục giải cứu những người bị mắc kẹt bởi lũ lụt xung quanh thị trấn Jacksonville, thuộc vùng đông bắc của tiểu bang.

Theo đánh giá ban đầu của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), khoảng 25% nhà cửa tại khu vực này đã bị bão phá hủy hoàn toàn, 65% nhà cửa bị hư hại nghiêm trọng. Trước đó, phần lớn người dân trên quân đảo này đã được sơ tán khi bão Irma mạnh cấp 4 tràn vào đảo Cudjoe Key với sức gió mạnh nhất lên tới 215km/h và khiến thủy triều dâng cao dữ dội. Tuy cơn bão đã rút khỏi Mỹ, nhưng sức tàn phá của cơn bão khiến nhiều người ngạc nhiên.

Ông Orlando Morejon, 51 tuổi, một bác sỹ phẫu thuật trở về nhà tại Miami cho biết, ông hy vọng, nhà của mình sẽ không bị tàn phá quá nặng nề, nhưng điều khiến ông kinh ngạc nhất là trước sân nhà có nguyên một chiếc thuyền buồm bị bão cuốn đến.

Cho đến hôm qua, tức một ngày sau khi cơn bão rút khỏi Florida, vẫn còn khoảng 4,3 triệu gia đình và doanh nghiệp (so với con số 7,8 triệu gia đình vào hôm 11/9) tại Florida và các bang lân cận đang bị mất điện và có thể sẽ phải mất vài tuần để khôi phục hoàn toàn dịch vụ. Các công ty cung cấp điện của bang đã triển khai hàng chục nghìn nhân viên để giải quyết tình trạng này. Đây được xem là nỗ lực lớn nhất trong lịch sử nhằm khôi phục mạng lưới điện của nước Mỹ.

Trong khi đó, số người thiệt mạng do bão Irma tiếp tục tăng khi hôm qua có thêm 8 người nữa thiệt mạng tại Mỹ, trong đó có 6 người tại một trung tâm điều dưỡng Hollywood Hills) tại bang Florida. Nguyên nhân có thể là do mất điện dẫn đến việc gây ra nguy cơ trong việc chăm sóc cho người cao tuổi.

Ông Tomas Sanchez,  giám đốc cảnh sát tại Hollywood cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc: "Hôm nay, chúng tôi xác nhận có 5 người chết tại trung tâm này. Chúng tôi đã sơ tán 115 bệnh nhân đến các cơ sở y tế khác. Tại thời điểm này, chúng tôi có những bệnh nhân khác được chăm sóc đặc biệt. Trung tâm y tế này hiện đang được niêm phong và chúng tôi đang tiến hành điều tra. Tôi cho rằng, nguyên nhân cái chết là do liên quan mất điện và do bão”.

Tính chung, bão Irma đã làm ít nhất 77 người thiệt mạng, trong đó có 36  người tại Florida và các bang lân cận.

Theo ước tính của hãng Karen Clark & Co, bão Irma gây thiệt hại 25 tỷ đô la, trong đó, 18 tỷ USD tại Mỹ và 7 tỷ USD tại Caribean.

Dự kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đến bang Florida trong ngày hôm nay (14/9) để đánh giá mức độ thiệt hại do bão Irma gây ra. Các nhà lập pháp tại Hạ viện Mỹ cũng đang cân nhắc việc miễn thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do bão Harvey và Irma.
 
(Theo VOV)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục