Tổng thống Venezuela chỉ trích tuyên bố của phe đối lập

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/9/2017 | 7:43:54 AM

Ngày 17/9, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro​ đã chỉ trích tuyên bố của phe đối lập nước này liên quan tới quá trình đối thoại giữa hai bên nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế hiện nay.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp ở Caracas.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro trong cuộc họp ở Caracas.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, phát biểu với báo giới, Tổng thống Maduro đã bác bỏ tuyên bố của nghị sĩ đối lập Luis Florido, người đang tham gia đối thoại với đại diện chính quyền Venezuela, khi ông này cho rằng quá trình đàm phán hiện nay chỉ ở vào giai đoạn "khám phá,” chưa chính thức bắt đầu.

Người đứng đầu chính quyền Venezuela khẳng định những gì đang diễn ra tại Cộng hòa Dominicana là kết quả của nhiều tháng làm việc, và cho biết tù nhân Leopoldo López, thủ lĩnh phe đối lập, đang chịu quản thúc tại gia, đã tham gia đối thoại.

Trước đó, nghị sỹ Florido tuyên bố phe này không tin tưởng vào chính quyền và sẽ chỉ đối thoại khi đã đạt được thỏa thuận về điều kiện để bắt đầu đàm phán, bao gồm việc bầu cử tổng thống "minh bạch” với một cơ quan bầu cử mới, có sự giám sát của các bên trung gian hòa giải và quan sát viên quốc tế, trả tự do cho các tù nhân chính trị, khôi phục quyền hạn của Quốc hội, bị Tòa án Tối cao tước quyền từ tháng 3.

Tổng thống Maduro đã bác bỏ tuyên bố trên và khẳng định quá trình đàm phán đã được khởi động.

Ông cũng cảm ơn nỗ lực của Tổng thống Cộng hòa Dominicana Danilo Medina, quốc gia trung gian hòa giải, đã thúc đẩy đối thoại.

Ông Maduro cho biết ngoài ông López, Chủ tịch Quốc hội Julio Borges, người của phe đối lập, và cựu ứng cử viên tổng thống Manuel Rosales​ cũng đã có mặt trong các cuộc đàm phán diễn ra từ hôm 13/9.

Theo dự kiến, hai bên sẽ tiếp tục đối thoại vào ngày 27/9 tới, tuy nhiên nghị sĩ đối lập Florido khẳng định sẽ chỉ bắt đầu đàm phán khi chính quyền cam kết thực hiện những điều kiện phe này đưa ra.

Tổng thống Maduro cảm ơn sự ủng hộ đối thoại với phe đối lập của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, ngày 15/9, Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo bày tỏ ủng hộ việc chính quyền và phe đối lập Venezuela khởi động các cuộc họp nhằm tìm giải pháp cho khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng đang diễn ra tại đất nước Nam Mỹ này.

Đầu tháng 8, Tổng thống Mỹ Trump từng đe dọa can thiệp quân sự vào Venezuela và đã đưa ra những biện pháp cấm vận kinh tế trừng phạt chính quyền của Tổng thống Maduro cũng như Tập đoàn dầu khí quốc gia PDVSA bởi cho rằng Caracas đã vi phạm nhân quyền.

Cùng ngày, Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng khẳng định cam kết ủng hộ Venezuela trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, chống lại các lực lượng cánh hữu trong nước và quốc tế.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Người Palestine ngồi bên đống đổ nát sau một cuộc tấn công của Israel tại phía bắc Gaza hôm 22/4.

Israel đã tăng các vụ tấn công khắp Gaza hôm thứ 23/4 với việc pháo kích lớn nhất trong nhiều tuần, quân đội đã ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc vùng đất này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Người đứng đầu cơ quan nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết ông "kinh hoàng" trước báo cáo về những ngôi mộ tập thể chứa hàng trăm thi thể ở Gaza.

NEONSAT-1 được phóng lên từ sân bay vũ trụ của Công ty Rocket Lab ở Mahia (New Zealand).

Ngày 24/4, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc cho biết, Hàn Quốc đã phóng một vệ tinh nano lên quỹ đạo Trái đất. Đây là một phần của dự án quốc gia nhằm tạo ra một chòm sao vệ tinh vào năm 2027.

Lô tên lửa Javelins do Mỹ viện trợ được chuyển tới sân bay ở Kiev, Ukraine ngày 11/2/2022. Ảnh (tư liệu)

Với 79 phiếu thuận và 18 phiếu chống, tối 23/4 (theo giờ Mỹ, tức sáng 24/4 giờ Việt Nam), Thượng viện Mỹ đã thông qua gói viện trợ bổ sung được chờ đợi lâu nay cho Ukraine, Israel và một số nước khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục