Nhật Bản kêu gọi quốc tế thi hành lệnh trừng phạt chống Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/9/2017 | 12:02:58 PM

Reuters đưa tin, trong bài xã luận đăng trên tờ New York Times ngày 17/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì sự đoàn kết và thi hành các biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng liên tiếp phóng tên lửa đạn đạo.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Theo ông Abe, những vụ thử hạt nhân này đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như cho thấy rằng Triều Tiên hiện có đủ khả năng tấn công Mỹ hoặc châu Âu.

Ông Abe nhấn mạnh rằng các biện pháp ngoại giao và đối thoại sẽ không có tác dụng đối với Bình Nhưỡng nên cộng đồng quốc tế cần phải phối hợp để tạo sức ép nhằm đối phó với mối đe dọa Triều Tiên.

Tuyên bố trên của ông Abe được đưa ra trước khi các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới tham gia kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tuần này tại New York (Mỹ), trong bối cảnh Triều Tiên được cho là sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục