Cảnh sát Anh bắt giữ nghi can thứ 6 vụ đánh bom tàu điện ngầm ở London

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/9/2017 | 2:28:12 PM

Theo The Guardian, cảnh sát Anh ngày 21-9 thông báo đã bắt giữ thêm đối tượng tình nghi thứ 6 liên quan tới vụ tấn công khủng bố trên tàu điện ngầm tại thủ đô London khiến 30 người bị thương hôm 15-9.

Cảnh sát Anh bắt giữ nghi can thứ 6 vụ đánh bom tàu điện ngầm ở London.
Cảnh sát Anh bắt giữ nghi can thứ 6 vụ đánh bom tàu điện ngầm ở London.

Theo thông báo của cảnh sát, đối tượng này 17 tuổi, bị bắt ở Thornton Heath, phía Nam thủ đô London.
Trước đó, cảnh sát Anh đã bắt 2 nghi phạm nam, 48 và 30 tuổi, vào lúc 5 giờ sáng 20-9 tại TP Newport, xứ Wales.

Hôm 19-9, lực lượng chống khủng bố cũng đã bắt giữ một nam thanh niên 25 tuổi tại thành phố Newport ở xứ Wales .

Đêm 16 -9 một thành niên 21 tuổi, bị bắt tại khu ngoại ô Hounslow, phía Tây London.

Sáng 16-9 tại cảng Dover, tại một bến phà chính trong tuyến đường biển nối Anh và Pháp, Cảnh sát cũng đã bắt nam thanh niên 18 tuổi.

Hiện tại nhà chức trách Anh mới chỉ công bố danh tính của nghi can Yahyah Farroukh, 21 tuổi, bị bắt giữ đêm 16-9 tại khu ngoại ô Hounslow phía Tây London.

Vụ nổ bom xảy ra vào giờ cao điểm sáng 15-9 trên một đoàn tàu tại nhà ga Parsons Green phía Tây London đã gây hỗn loạn và nhà ga phải đóng cửa ngay lập tức. Vụ nổ khiến 30 người bị thương, trong đó nhiều người bị bỏng nặng ở mặt.

Chỉ vài giờ sau đó, Anh đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất và đây là lần thứ 4 trong 11 năm qua Anh đưa ra cảnh báo ở mức này.
 
Tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom này.
 
(Theo SGGP)

Các tin khác
Triều Tiên tiến hành vụ thử

Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 20-4 cho biết Triều Tiên đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình và phóng thử tên lửa phòng không mới ở vùng biển phía Tây nước này hôm 19-4.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo các thiết bị quân sự tham gia lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng 9/5 hiện đang trên đường tới Mátxcơva.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục