Mexico tìm thấy nạn nhân cuối cùng của trận động đất

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/10/2017 | 2:40:02 PM

Các nhân viên cứu hộ Mexico cho biết đã kéo được thi thể của nạn nhân cuối cùng từ đống đổ nát do trận động đất hôm 19-9. Như vậy có 369 người thiệt mạng.

Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau trận động đất hôm 19-9.
Nhân viên cứu hộ tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát sau trận động đất hôm 19-9.

Hãng tin AFP cho biết sau 15 ngày tìm kiếm, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bên dưới núi đất đá từng là một văn phòng 7 tầng tại quận Roma của thành phố Mexico.

"Dựa trên danh sách do thân nhân các nạn nhân và những nhân chứng (làm việc trong các tòa nhà bị sập) cung cấp cũng như từ lời khai của bạn bè và những người khác, chúng tôi không còn mong đợi tìm thêm được bất kỳ ai nữa" - thị trưởng thành phố Mexico Angel Mancera nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào ngày 4-10.

Tổng thống Enrique Pena Nieto cho biết Mexico hiện đang tập trung vào công tác tái thiết sau trận động đất hôm 7 và 19-9 vốn gây thiệt hại hơn 2 tỉ USD.

"Công tác tìm kiếm và cứu hộ đã kết thúc. Hiện tại chúng ta hướng đến việc tái thiết" - ông Nieto nói trong buổi họp nội các được phát sóng trên truyền hình.

Tổng thống Nieto cũng cho biết các quỹ công và tư nhân đã sẵn sàng để sữa chữa và xây dựng lại những tòa nhà bị sập vì động đất.

Ước tính khoảng 1.800 tòa nhà tại thành phố Mexico vẫn đang bị hư hại nghiêm trọng sau 2 trận động đất hồi tháng 9 và sẽ cần phải được sửa chữa hoặc đập bỏ hoàn toàn.

Tòa văn phòng nơi thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy đã sập hoàn toàn thành một đống bêtông sắt thép lẫn lộn sau trận động đất 7,1 độ Richter. Nhân viên cứu hộ đã cứu sống 28 người trong những ngày đầu tiên sau động đất và tìm được 49 thi thể trong đống đổ nát này.

Thành viên trong gia đình các nạn nhân đã đến và cắm trại hơn một tuần tại địa điểm tìm kiếm cuối cùng này. Họ cáo buộc các nhà chức trách xử lý chậm trong nỗ lực cứu hộ và đe dọa sẽ tự dọn dẹp đống đổ nát để tìm người thân.

Khắp thủ đô, lực lượng cứu hộ đã cứu sống 69 người từ những đống đổ nát của 39 tòa nhà bị sập.

Số người chết cuối cùng của trận động đất ngày 19-9 là 369 người, phần lớn đều thiệt mạng tại thành phố Mexico.
 
(Theo TTO)

Các tin khác
Núi lửa Ruang phun trào dữ dội

Trung tâm Giảm thiểu nguy cơ núi lửa và địa chất Indonesia (PVMBG) ban bố cảnh báo sóng thần sau hàng loạt vụ phun trào kèm theo tro bụi nóng ở ngọn núi lửa Ruang nằm ở tỉnh Bắc Sulawesi. Hàng nghìn người dân đang tiếp tục sơ tán.

Người dân tỉnh Koh Kong (Campuchia) tại lễ té nước Songkran mừng năm mới truyền thống.

Đất nước và nhân dân Campuchia vừa vui đón mùa Tết cổ truyền Choul Chnam Thmey (Vào Năm mới) 2024 trong không khí an vui, gắn với các nghi thức truyền thống và những sự kiện Songkran đón năm mới sôi động tại khắp các địa phương ở quốc gia Đông Nam Á này.

Đường phố Dubai ngập trong nước lũ (Ảnh: Reuters).

Dubai, UAE, thành phố xây dựng trên sa mạc, bị ngập lụt sau khi hứng lượng mưa trong một ngày tương đương với một năm rưỡi.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết cuộc tấn công trực tiếp đầu tiên của Iran nhằm vào Israel có một phần không nhỏ lỗi của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục