Đảng của Thủ tướng Merkel nhận thất bại tồi tệ nhất trong vòng 58 năm

  • Cập nhật: Thứ hai, 16/10/2017 | 9:11:29 AM

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, tối 15/10 (giờ địa phương), các kết quả sơ bộ đầu tiên do kênh truyền hình ARD và ZDF công bố cho thấy lần đầu tiên sau 19 năm, đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã giành thắng lợi trước đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc bỏ phiếu bầu cơ quan lập pháp mới tại bang Niedersachsen, miền Bắc nước Đức.

Chủ tịch đảng CDU, Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) và lãnh đạo đảng CSU Horst Seehofer (phải) trong chiến dịch vận động tranh cử ở Munich ngày 22/9.
Chủ tịch đảng CDU, Thủ tướng Đức Angela Merkel (giữa) và lãnh đạo đảng CSU Horst Seehofer (phải) trong chiến dịch vận động tranh cử ở Munich ngày 22/9.

Theo các kết quả sơ bộ, đảng SPD đã giành được 37,5% số phiếu ủng hộ, tăng gần 5% so với mức 32,6% mà đảng này nhận được trong cuộc bầu cử hồi năm 2013. Trong khi đó, số phiếu ủng hộ của CDU đã giảm từ 36% trong năm 2013 xuống còn 34,4%.

Trong khi đó, với 8,5% số phiếu bầu nhận được, đảng Xanh đứng thứ ba. Tiếp đến là các đảng Dân chủ Tự do (FDP) với 7,2%; đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) theo đường lối cực hữu và dân túy với 5,5% số phiếu ủng hộ; trong khi đảng Cánh tả (die Linke) chỉ giành được 4,5%, không vượt qua mức tối thiểu 5% số phiếu ủng hộ để có ghế trong Quốc hội.

Như vậy, nếu kết quả sơ bộ không thay đổi thì đây sẽ là thất bại tồi tệ nhất của CDU trong 58 năm qua, khiến uy tín của Thủ tướng Angela Merkel giảm sút khi bà đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán cam go thành lập một chính phủ liên minh mới với FDP theo đường lối thân thiện với giới kinh doanh và đảng Xanh vốn là cánh tả truyền thống trong vài ngày tới đây.

Trước đó, trong cuộc bầu cử Quốc hội liên bang khóa 2017-2021 diễn ra hôm 24/9, mặc dù giành thắng lợi với tổng cộng 33% số phiếu ủng hộ, cao hơn so với mức 20,5% của SPD, song đây cũng là kết quả thấp nhất trong lịch sử của liên đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) kể từ năm 1949, mà nguyên nhân chủ yếu là do nhiều người Đức không còn đồng tình và hài lòng với chính sách nhập cư của Thủ tướng Angela Merkel.
 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Triều Tiên phát hành bài hát mới ca ngợi Chủ tịch Kim Jong Un là một "người cha gần gũi" và "nhà lãnh đạo vĩ đại".

Isfahan được biết đến với căn cứ không quân quân sự rộng lớn và các địa điểm quan trọng đối với chương trình hạt nhân của Iran.

Hãng ABC News dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, vào sáng sớm 19/4 (theo giờ địa phương), tên lửa của Israel đã tấn công một địa điểm tại Iran.

Các bể chứa nước thải đã qua xử lý tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản ngày 24/8/2023. Ảnh tư liệu

Ngày 19/4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản thông báo bắt đầu đợt xả thứ 5 lượng nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển.

Hong Kong (Trung Quốc) phải vật lộn với việc xử lý hàng ngàn tấn rác thải nhựa mỗi ngày.

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cấm đồ bằng nhựa dùng một lần tại các nhà hàng từ ngày 22/4/2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục