Mỹ tiếp tục công bố hồ sơ về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/11/2017 | 7:45:21 AM

Cơ quan Lưu trữ quốc gia của Mỹ ngày 17/11 đã công bố một bộ hồ sơ mới - gồm 10.744 tài liệu - liên quan tới vụ ám sát cựu Tổng thống John F. Kennedy (Giôn F. Ken-nơ-đi) hồi năm 1963, trong đó có nhiều chi tiết chưa từng được biết tới. Đây là lần thứ 5 trong năm nay, Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ công bố các hồ sơ mật được nhiều người quan tâm này.

Ông John F. Kennedy lúc đang là thượng nghị sỹ tại Văn phòng tháng 8/1959.
Ông John F. Kennedy lúc đang là thượng nghị sỹ tại Văn phòng tháng 8/1959.

Theo Cơ quan Lưu trữ quốc gia Mỹ, bộ hồ sơ mới công bố dày khoảng 5 triệu trang, với 8.336 tài liệu được công bố hoàn toàn, trong khi 2.408 tài liệu chỉ được công bố một phần, để bảo vệ danh tính của các cá nhân liên quan, cũng như các nguồn tin tình báo và an ninh quốc phòng. Trong bộ hồ sơ này có 144 tài liệu được công bố lần đầu tiên.

 Việc công bố hồ sơ về vụ ám sát cựu Tổng thống Kennedy (khi đó 46 tuổi) được thực hiện theo đạo luật được ký ngày 26/10/1992, dưới thời Tổng thống George H. W. Bush (Gioóc-giơ H. W. Bu-sơ). Đạo luật này yêu cầu tất cả các tài liệu liên quan tới vụ ám sát sẽ phải được công bố trong vòng 25 năm, trừ khi tổng thống cho rằng điều đó có thể gây nguy hại tới tình báo, việc thực thi pháp luật, các chiến dịch quân sự hay các mối quan hệ quốc tế.

Khi thời hạn 25 năm nêu trên kết thúc vào ngày 26/10 vừa qua, Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tuyên bố ông "không có sự lựa chọn nào khác" ngoài việc phải chấp thuận yêu cầu của một số cơ quan chính phủ theo đó tiếp tục giữ kín một số tài liệu nhất định trong hồ sơ mật này. Tuy nhiên, ông đưa ra thời hạn chót đến tháng 3/2018 để các cơ quan chính phủ này giải trình với Cơ quan Lưu trữ quốc gia về việc tại sao các tài liệu nêu trên cần phải biên tập lại.

Theo các thông tin do Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng và một Ủy ban của Hạ viện phụ trách điều tra cái chết của vị tổng thống 46 tuổi Kennedy công bố trước đó, vụ ám sát xảy ra tại thành phố Dallas (Đa-lát) thuộc bang Texas (Tếch-dớt) của Mỹ ngày 22/11/1963. Ủy ban điều tra khẳng định vụ ám sát do một mình sát thủ Lee Harvey Oswald (Li Ha-vi Ô-xvan) thực hiện. Hai ngày sau khi thực hiện vụ ám sát, Lee Harvey Oswald đã bị Jack Ruby (Giách Ru-bi) - một chủ hộp đêm - bắn chết khi đang bị áp giải tới nhà tù. Tuy nhiên, kết luận chính thức của ủy ban trên không làm giảm đi những đồn đoán rằng có một âm mưu lớn hơn đằng sau vụ ám sát vị tổng thống thứ 35 của nước Mỹ. Hàng trăm cuốn sách và bộ phim ra đời sau đó đã càng làm gia tăng thuyết âm mưu này, trong đó nhằm thẳng vào các đối thủ thời Chiến tranh Lạnh của Mỹ như Liên Xô và Cuba, hay các tổ chức mafia và cả Phó Tổng thống Lyndon Johnson (Lin-đơn Giôn-xơn) dưới thời ông Kennedy./.

 
(Theo TTXVN)

Các tin khác
Các thành viên Hezbollah trong lễ tang của những người đồng đội đã hy sinh trong một cuộc tấn công của Israel ở Shehabiya, miền Nam Lebanon, ngày 17/4

Nhóm Hezbollah ở Lebanon hôm 23/4 đã tiến hành một cuộc không kích bằng máy bay không người lái nhằm vào các căn cứ quân sự của Israel ở phía Bắc thành phố Acre.

Một máy bay lao xuống sân vận động, chiếc còn lại rơi tại khu vực bể bơi của căn cứ Lumut.

Theo Reuters, hai trực thăng gặp nạn thuộc về hải quân Malaysia, sự cố xảy ra khi phi đội đang bay huấn luyện duyệt binh.

Nga sẽ tiến hành các biện pháp "cần thiết" để đảm bảo an ninh nếu Ba Lan tiếp nhận vũ khí hạt nhân.

Du khách có thể không cần trình hộ chiếu khi đến sân bay Changi trong thời gian tới.

Sân bay Changi sắp áp dụng hệ thống tự động nhập cảnh bằng công nghệ sinh trắc học. Điều này giúp tất cả du khách không mất thời gian trình hộ chiếu khi nhập cảnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục