Hội đồng Bảo an sắp họp về chương trình hạt nhân Triều Tiên

  • Cập nhật: Thứ bảy, 2/12/2017 | 9:16:31 AM

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp vào giữa tháng 12 để bàn về chương trình hạt nhân và vấn đề nhân quyền của Triều Tiên.

Một phiên họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Một phiên họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Koro Bessho, chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tháng 12, cho biết bộ trưởng 15 nước thành viên dự kiến họp vào ngày 15/12 để bàn về chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên. Một số bộ trưởng đã xác nhận tham dự, Reuters đưa tin.

Theo ông Bessho, hội đồng còn có thể họp bàn về vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên vào ngày 11/12. Cuộc họp năm nay có sự ủng hộ của 9 thành viên, gồm Mỹ, Anh, Pháp, Italy, Nhật Bản, Senegal, Thụy Điển, Ukraine và Uruguay.

Trung Quốc từng tìm cách ngăn cuộc họp thường niên này trong ba năm trước bằng thủ tục bỏ phiếu nhưng không thành công. Bắc Kinh cần tối thiểu 9 phiếu ủng hộ để chiến thắng và Trung Quốc, Nga, Mỹ, Anh, Pháp không được dùng quyền phủ quyết.

Triều Tiên từng nhiều lần bác cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng chính những lệnh trừng phạt đã tạo ra tình hình nhân đạo khó khăn tại nước này. Bình Nhưỡng bị Liên Hợp Quốc trừng phạt từ năm 2006, liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân.

"Bất chấp các lệnh trừng phạt và áp lực do Mỹ cùng các thế lực thù địch khác tạo ra, chính phủ của chúng tôi tập trung mọi nỗ lực vào cải thiện đời sống người dân, tạo ra tương lai tốt đẹp hơn cho họ", phái đoàn thường trực Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho biết trong thông báo ngày 14/11.
 
(Theo VnExpress)

Các tin khác
Một học sinh tại Manila lấy cặp để che đầu khi đến trường dưới thời tiết nắng nóng

Với mỗi lớp học chỉ vỏn vẹn có một hai chiếc quạt nhỏ, 7.000 trường công lập tại Philippines chuyển sang học trực tuyến do thời tiết nắng nóng lên đến 44 độ C.

Phối cảnh thủ đô mới của Indonesia tại Nusantara.

Ngày 24-4, Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto tuyên bố sẽ nỗ lực vì lợi ích của mọi người dân Indonesia và kêu gọi tinh thần đoàn kết chung để đưa đất nước tiến lên.

Quang cảnh một phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ ngày 29/11/2023.

Dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc không triển khai vũ khí trong không gian vũ trụ nhận được 13 phiếu thuận, trong khi Nga phủ quyết và Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tổng thống Joe Biden mới đây đã ký ban hành gói viện trợ quân sự nước ngoài, bao gồm 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục